Tiêm chủng cho 81% người trưởng thành, cuộc sống tại quốc gia này gần như đã trở lại bình thường

02/06/2021 15:47 PM | Xã hội

Hoạt động tại quốc gia này gần như đã trở lại bình thường khi nhiều quy định hạn chế trong phòng chống Covid-19 được gỡ bỏ hôm 1/6.

Khi số ca mắc Covid-19 đã sụt giảm đáng kể, Israel hôm 1/6 đã gỡ bỏ nhiều quy định hạn chế trong phòng chống dịch Covid-19 , New York Times đưa tin.

Theo đó, Israel, nơi sử dụng vắc xin Pfizer-BioNTech, đã ngừng hoạt động của hệ thống thẻ Green Pass. Điều này có nghĩa là người Israel không còn phải trình giấy tờ chứng nhận đã tiêm phòng hoặc đã phục hồi từ Covid-19 để vào các địa điểm công cộng.

Giờ đây, cả người đã tiêm vắc xin và chưa tiêm vắc xin Covid-19 đều được phép vào các nhà hàng, sự kiện thể thao, hoạt động văn hóa và những địa điểm công cộng tương tự.

 Tiêm chủng cho 81% người trưởng thành, cuộc sống tại quốc gia này gần như đã trở lại bình thường - Ảnh 1.

Người dân uống cà phê tại một khu chợ ở Jerusalem hôm 1/6 sau khi Israel nới lỏng các quy định hạn chế về Covid-19.

Các quy định hạn chế số người tham gia các buổi tụ tập, kể cả trong nhà lẫn ngoài trời, cũng đã được dỡ bỏ. Các buổi hòa nhạc và lễ hội giờ đây có thể tổ chức theo quy chuẩn trước đại dịch.

Hiện tại, quy định phòng chống dịch duy nhất ở Israel là yêu cầu đeo khẩu trang tại một địa điểm công cộng kín. Và điều này cũng đang được các quan chức y tế thảo luận.

Hiện, Israel tập trung vào việc hạn chế việc đi lại trong và ngoài nước, dựa trên xét nghiệm và cách ly. Những quy định nghiêm ngặt vẫn áp dụng đối với người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Israel.

 Tiêm chủng cho 81% người trưởng thành, cuộc sống tại quốc gia này gần như đã trở lại bình thường - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Aviv Geffen biểu diễn tại Bệnh viện Ichilov ở thành phố Tel Aviv, Israel, khi nước này dỡ bỏ phần lớn quy định hạn chế trong phòng chống Covid-19 ngày 1/6.

Tomer Lotan, giám đốc chính sách của trung tâm ứng phó Covid-19 quốc gia của Israel, cho biết: "Dự án Green Pass đã rất thành công". Ông nói thêm rằng nó đặc biệt hiệu quả với tư cách là một động lực khuyến khích nhóm tuổi từ 16 đến 40 đi tiêm chủng và cho phép Israel mở cửa lại nền kinh tế.

Ông Lotan nói: "Nhưng lúc này, những ai chưa tiêm phòng có lẽ sẽ không tiêm phòng nữa".

Khoảng 81% dân số trưởng thành của Israel đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng khoảng 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện, trên tổng dân số chỉ hơn 9 triệu người. Có tới một triệu người Israel đã chọn không tiêm vắc xin Covid-19 bất chấp nguồn cung cấp vắc xin dư thừa của Israel.

Các trường học ở Israel cũng đã mở cửa hoàn toàn và hoạt động theo hình thức bình thường. Nhưng dù vậy, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em vẫn ở mức thấp. Nhìn chung, tỷ lệ lây nhiễm trên toàn Israel gần đây có lúc giảm xuống còn dưới 10 ca/một ngày, từ mức cao nhất là 10.000 ca một ngày vào tháng 1.

Israel là một trong những quốc gia đầu tiên phải đối mặt với một số vấn đề pháp lý và đạo đức phát sinh từ hệ thống Green Pass dành cho những người đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng. Bởi vì tiêm chủng là tự nguyện, một số người đã chọn không tiêm. Một số người khác không thể tiêm. Những người này cho rằng hệ thống Green Pass là phân biệt đối xử.

Nadav Davidovitch thuộc Trường Y tế Công cộng tại Đại học Ben-Gurion, cho biết: "Một vài tháng trước, sẽ chẳng ai nghĩ ngày này sẽ đến, nó giống như phim viễn tưởng".

Ông nói thêm rằng câu hỏi lớn hiện nay là liệu Israel có đạt đến một mức độ miễn dịch cộng đồng nào đó hay không. "Ngay cả khi chúng tôi không đạt được đến mức độ đó, chúng tôi có thể tiến đến rất gần", ông nói.

(Nguồn: New York Times)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM