Tịch thu hơn 5.000 đồng hồ đeo tay mang nhãn hiệu Chanel, Rolex, Gucci,... để xác minh nguồn gốc

08/01/2020 15:05 PM | Xã hội

5.183 đồng hồ đeo tay của 21 nhãn hiệu như Omega, Longines, Chanel, Rolex, Gucci, Rado, Dior, Seiko, Gulang, Orient…không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đã bị Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra thu giữ để xác minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, tối 06/01/2020, tại địa điểm trước số nhà 46 đường Duy Tân, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đội QLTT số 2 trực thuộc Cục QLTT tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang, đã tiến hành khám phương tiện ô tô mang biển kiểm soát số 93A-101.69.

 Tịch thu hơn 5.000 đồng hồ đeo tay mang nhãn hiệu Chanel, Rolex, Gucci,... để xác minh nguồn gốc  - Ảnh 1.

Kết quả khám, Đoàn  kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 5.183 chiếc đồng hồ đeo tay thuộc 21 nhãn hiệu như: Omega, Longines, Chanel, Rolex, Gucci, Rado, Dior, Seiko, Gulang, Orient… Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là ông Chen Fuquiang sinh năm 1971, quốc tịch Trung Quốc chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

 Tịch thu hơn 5.000 đồng hồ đeo tay mang nhãn hiệu Chanel, Rolex, Gucci,... để xác minh nguồn gốc  - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục
XEM