Thương vụ tỷ đô giữa Didi Chuxing và Uber có nguy cơ 'tan thành mây khói'

02/09/2016 20:35 PM | Kinh doanh

Vì những lo ngại về độc quyền, bộ thương mại Trung Quốc đang tiến hành điều tra thương vụ sáp nhập giữa Didi Chuxing và Uber Trung Quốc.

Ngày hôm qua, Bộ trương mại Trung Quốc đã chính thức tuyên bố rằng họ đang tiến hành điều tra kế hoạch sáp nhập giữa Didi Chuxing và chi nhánh Uber tại Trung Quốc.

Theo luật Trung Quốc, tất cả doanh nghiệp với quy mô đủ lớn có thể gây ra lo ngại về độc quyền phải đệ trình một báo cáo về việc thâu tóm lên Bộ Thương mại. Sau đó, họ sẽ phải đợi cho đến khi Bộ tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền trước khi việc mua lại có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, văn phòng Bộ này thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được bản báo cáo về việc mua lại từ Didi hay Uber. Và đến khi việc đó xảy ra, thương vụ này vẫn chỉ là lý thuyết.

Cụ thể, người phát ngôn của bộ Thương mại trả lời phỏng vấn tờ Reuters nói rằng vì những lo ngại về thế độc quyền của công ty công nghệ trị giá tới 35 tỉ USD được tạo ra sau khi thương vụ sáp nhập giữa Didi Chuxing và Uber Trung Quốc hoàn thành nên cuộc điều tra này được tiến hành. Công ty mới sẽ gần như thống trị trong lĩnh vực cho thuê xe và gọi xe taxi tại thị trường Trung Quốc.

Điều đáng nói là Didi vốn có "tiền sử" tham vọng độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Đầu năm 2015, Didi đã thâu tóm đối thủ cạnh tranh chính của họ là Kuaidi Dache để thành lập nên một công ty có thể đủ sức thách thức Uber tại Trung Quốc. Điều này mang lại cho Didi vị thế độc quyền trong lĩnh vực ứng dụng gọi taxi tại quê nhà.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM