"Thượng vàng, hạ cám" từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội

09/10/2019 08:36 AM | Kinh doanh

Những chiếc xe được ưa chuộng tại Việt Nam như Mazda 3, Toyota Vios đã qua sử dụng cho đến mẫu xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu Volvo, Peugeot, Porsche... đều "tụ họp" ở chợ ô tô này.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Vừa qua nhịp cầu Chương Dương, ngay từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), hai bên đường, hàng loạt showroom ô tô mọc lên san sát. Tại đây, đa số trưng bày, cho ký gửi và mua bán các mẫu xe đã qua sử dụng. Nhu cầu mua sắm ô tô gia tăng cộng với việc quay vòng vốn nhanh hơn so với xe mới, hàng "hot", dù mức lãi không nhiều là lí do nhiều tiểu thương chọn kinh doanh xe cũ.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Tại đây, số lượng ô tô lên đến cả nghìn chiếc với đủ các chủng loại như xe tải, xe hơi, xe bán tải… đến từ các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Châu Âu, khiến dân buôn xe mặc định đây là "thiên đường" ô tô cũ hay chợ ô tô lớn nhất Hà Nội. Có những mẫu xe như Toyota Vios (2014) được rao bán 370 triệu đồng, cũng có dòng bán tải Ford Ranger (2015) giá 700 triệu đồng hay Audi Q7 (đời 2016) giá 2,6 tỷ đồng.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, sự đa dạng này một phần là nguồn hàng từ chính cửa hàng, phần nữa là xe kí gửi của khách. Nhờ các dãy hàng gần nhau, nên người mua dễ dàng lựa chọn và so sánh mức giá và đời xe.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 4.

"Với xe kí gửi, sẽ có đội ngũ kỹ thuật kiểm tra và định giá xe. Xe được bán tới người tiêu dùng cuối cùng với mức giá tốt nhất, chủ xe và chúng tôi sẽ thỏa thuận mức phí kí gửi sau khi định giá", Tú (chủ cửa hàng xe) cho biết.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Cũng bày bán nhiều xe cũ, nhưng nếu như nhiều cửa hàng trên phố Mạc Thái Tông, Lê Văn Lương hay Phạm Hùng (Hà Nội) chỉ là các gian quây tôn tạm bợ thì tại đây, các showroom đều là mặt bằng rộng rãi, nằm trong tòa nhà xây kiên cố.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 6.

"Mặt sàn cửa hàng nhỏ nhất cũng khoảng 80m2, còn đa phần từ 150 - 500m2", Huỳnh Anh (chủ một cửa hàng ô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ) cho hay.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Không chỉ bán, "thủ phủ" ô tô cũ khá đa dạng dịch vụ như bán bảo hiểm ô tô, sửa chữa và bảo dưỡng xe theo giá thị trường.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Người mua có thể tìm được những mẫu SUV của hãng xe Trung Quốc BAIC và Zotye...

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 9.

... hay những chiếc xế sang của hãng xe Đức Porsche.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Bên cạnh cửa hàng kinh doanh xe cũ, đi hết Nguyễn Văn Cừ đến nút giao cầu vượt qua phố Nguyễn Văn Linh, là hàng loạt showroom sang trọng của Thaco, VinFast, cho đến hãng xe Pháp Peugeot, Volkswagen hay Volvo Thụy Điển.

Thượng vàng, hạ cám từ xế sang bạc tỷ đến xe cỏ siêu rẻ tại chợ ô tô lớn nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Con đường ô tô kéo dài khoảng 3km với hàng chục showroom kinh doanh xe nhập khẩu, lắp ráp "mọc" lên san sát, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Theo Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM