Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang

02/10/2017 15:03 PM | Kinh doanh

Hơn 6.400 cửa hàng được dự báo đóng cửa trên khắp nước Mỹ trong năm nay do áp lực từ thương mại điện tử.

Thời kỳ đỉnh cao của ngành bán lẻ Mỹ đang dần chấm dứt. Khi khách hàng dần chuyển sang mua sắm online, các hãng bán lẻ phải đóng cửa, khiến trung tâm thương mại dần trở nên vắng vẻ.

Nhiều trung tâm thương mại tại Mỹ buộc phải đóng cửa.

">
Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 1.

Nhiều trung tâm thương mại tại Mỹ buộc phải đóng cửa.

Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 2.

Các trung tâm thương mại như Macy’s, Sears, JCPenney và các hãng bán lẻ như BCBG, Abercrombie & Fitch, Bebe đã phải đóng hàng chục cửa hàng vì thua lỗ.

Một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Toy R Us chịu cảnh ế ẩm.

">
Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 3.

 Một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Toy R Us chịu cảnh ế ẩm.

Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 4.

Hơn 6.400 cửa hàng được dự báo đóng cửa trên khắp nước Mỹ năm nay. Mới đây nhất, chuỗi siêu thị đồ chơi lớn nhất Mỹ - Toy "R" Us cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Một cửa hàng trong trung tâm thương mại không khác gì bị bỏ hoang.

">
Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 5.

Một cửa hàng trong trung tâm thương mại không khác gì bị bỏ hoang. 

Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 6.

Theo một báo cáo của hãng nghiên cứu bất động sản - Cushman & Wakefield, giai đoạn 2010 - 2013, số khách đến trung tâm thương mại đã giảm 50%.

Ngành bán lẻ Mỹ thực sự đang rơi vào một cuộc khủng hoảng.

">
Thương mại điện tử lên ngôi, hàng loạt trung tâm thương mại Mỹ bị bỏ hoang - Ảnh 7.

Ngành bán lẻ Mỹ thực sự đang rơi vào một cuộc khủng hoảng. 

THeo Lan Hương

Cùng chuyên mục
XEM