Google lấy tên bánh xốp đặt cho phiên bản Android tiếp theo

04/09/2013 20:00 PM | Thương hiệu

Sundar Pichai, trưởng bộ phận Chrome và Android của Google, đã chính thức xác nhận rằng phiên bản kế tiếp của Android sẽ là Android 4.4 với tên gọi KitKat, không phải là 5.0 Key Lime Pie như nhiều tin đồn trước đây. 

Nếu như bạn chưa biết thì KitKat là một loại bánh xốp bọc chocolate của hãng Nestle. Cách đặt tên này cũng hoàn toàn khớp với trình tự chữ cái mà các phiên bản Android sử dụng làm tên mã*. Google tiết lộ thêm rằng "mục tiêu của chúng tôi với Android KitKat đó là mang trải nghiệm Android đáng kinh ngạc đến cho mọi người".

Pichai chia sẻ thêm trên Google+ rằng ông mới vừa trở về từ cuộc gặp gỡ với một số đối tác phần cứng ở Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, và hiện đã có hơn 1 tỉ lượt kích hoạt thiết bị Android trên toàn cầu.

Ông cũng "rất nôn nóng tới ngày ra mắt phiên bản kế tiếp của nền tảng này, vốn sẽ ngọt như những thanh kẹo mà nhóm của chúng tôi rất yêu thích".

Các bản Android trước có tên lần lượt là Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, và giờ là KitKat.

Cập nhật: Google chia sẻ thêm rằng hãng đã từng chọn tên Key Lime Pie cho hệ điều hành Android thế hệ kế tiếp, tuy nhiên mới chỉ xài trong nội bộ công ty. Sau đó công ty chọn KitKat vì nhiều người biết đến mùi vị của loại bánh này hơn.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM