Thuan Pham nói về việc đầu quân cho ‘Amazon của Hàn Quốc’: 'Nghỉ việc tại Uber, tôi từng nghĩ sẽ không làm ở công ty nào khác'

27/05/2021 14:57 PM | Kinh doanh

Từng nghĩ sau khi nghỉ việc tại Uber sẽ không làm cho công ty nào khác nữa, Thuan Pham đã bất ngờ về đầu quân cho Coupang.

Tháng 5/2020, CTO của Uber là một người gốc Việt có tên Thuan Pham đã chính thức từ chức. Không lâu sau đó, Coupang – gã khổng lồ thương mại Hàn Quốc được xem là "Amazon của Hàn Quốc" đã tuyên bố chiêu mộ được Thuan Pham về làm CTO mới của công ty.

Với Thuan Pham, việc gia nhập Coupang là một hành trình khá khác so với kế hoạch hậu rời Uber của ông. Trong một bài phỏng vấn với Bloomberg sau khi rời Uber, Thuan Pham chia sẻ rằng việc dẫn dắt mảng công nghệ của Uber là một "gánh nặng cực kỳ lớn".

Sau khi rời Uber, Thuan Pham dự định dành thời gian để dạy tại trường đại học và tư vấn cho các doanh nhân thay vì tham gia vào một công ty công nghệ mới khác.

“Tôi đã từng nghĩ sẽ không bắt đầu lại với một vị trí điều hành ở một công ty và nếu có, tiêu chuẩn sẽ rất cao. Nhưng Coupang thực sự là một công ty thú vị hơn những gì tôi đã từng làm ở Uber”.

Thuan Pham nói rằng ông không thích làm việc tại một công ty gọi xe khác nhưng lại thấy có "rất nhiều điểm giống nhau" giữa mảng gọi xe và lĩnh vực thương mại điện tử theo nhu cầu. Ví dụ: cả hai đều phải định tuyến cho tài xế đón khách (hoặc trong trường hợp của Coupang là gói hàng) và trả khách hiệu quả nhất có thể. Cả hai đều cần sử dụng mức giá linh hoạt để đáp ứng cung và cầu, điều này theo ông là rất phù hợp trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa tươi sống.

Thuan Pham nói về việc đầu quân cho ‘Amazon của Hàn Quốc’: Nghỉ việc tại Uber, tôi từng nghĩ sẽ không làm ở công ty nào khác - Ảnh 1.

"Có rất nhiều thách thức bạn phải lo ngại, từ nhân sự, công nghệ đến hậu cần và nhiều thứ nữa. Tôi nhận ra nhiều thứ tôi học được ở Uber có thể thực sự được áp dụng ở Coupang, dù phạm vi khác nhau".

Mặc dù vị trí của Coupang là công ty thương mại điện tử lớn nhất trong thị trường thương mại điện tử lớn bậc nhất thế giới là Hàn Quốc nhưng Thuan Pham nói rằng ông nghĩ công ty vẫn đang ở trong những ngày đầu.

Là một người từng trải, Thuan Pham nói rằng ông nhận ra cuộc sống này thật phù du. "Tôi khuyên các doanh nhân trẻ chỉ nên coi khởi nghiệp như những lần thử thách học hỏi kinh nghiệm. Dù có thất bại hoàn toàn bạn vẫn có thể gây dựng lại. Bạn đang trong một thế giới hoàn toàn tự do".

Sau khi tới Mỹ, Thuan Pham bắt đầu đi học và làm thêm trong một cửa hàng rửa xe ô tô.

"Tôi khuyến khích các doanh nhân nên trau dồi kiến thức thông qua việc đi học, dù bạn có thích điều này hay không. Đại học sẽ mở ra những cánh cửa mới cho bạn".

Ông tham gia học chuyên ngành Khoa học máy tính tại đại học MIT vào năm 1986 và tốt nghiệp năm 1991. Lúc này Internet mới chỉ vừa bắt đầu phát triển, ông đầu quân cho HP Labs, Silicon Graphics, DoubleClick và VMWare.

Coupang – được mệnh danh là Amazon của Hàn Quốc, mới đây đã thực hiện đợt IPO được đánh giá là bùng nổ nhất trên sàn giao dịch Mỹ kể từ thời Uber. Năm 2019, công ty này được định giá ở mức hơn 84 tỷ USD. Trong khi đại dịch Covid-19 đã giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ mua sắm online, doanh nghiệp này thậm chí đã "ăn nên làm ra" từ trước đó. Doanh thu hàng năm của Coupang tăng gần như gấp 3 kể từ năm 2018, tăng 90% vào năm ngoái lên 12 tỷ USD.

Nguồn: Techcrunch

Phương Linh

Từ khóa:  Thuan Pham
Cùng chuyên mục
XEM