Thủ tướng Italy thừa nhận 'xử lý sai lầm' khiến Covid-19 lan rộng

27/02/2020 19:30 PM | Xã hội

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thừa nhận một bệnh viện ở thị trấn Codogno phía Bắc đất nước xử lý sai lầm trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên của khu vực khiến dịch Covid-19 lan rộng.

Tính đến hết ngày 26/2, tổng cộng 455 ca nhiễm bệnh và 12 bệnh nhân qua đời vì virus SARS-CoV-2 tại Italy.

Các trường hợp nhiễm bệnh tập trung nhiều ở khu vực của Bologna, 212 ca. "Hệ thống y tế của chúng ta rất tuyệt vời, các biện pháp phòng ngừa của chúng ta là hết sức nghiêm ngặt và chúng tôi tin tưởng rằng, nhờ vào các biện pháp kết hợp này... chúng ta sẽ ngăn chặn được dịch bệnh", ông Conte nói với các phóng viên.

Khi được các nhà báo hỏi điều gì đã xảy ra ở bệnh viện, ông trả lời. "Đây không phải là thời gian để tranh cãi".

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước, ông nói: "Tôi không thể nói rằng tôi không lo lắng, tôi không muốn ai nghĩ rằng chúng tôi đang đánh giá thấp tình trạng khẩn cấp này. Nhưng tôi có thể nói rằng với các biện pháp đã thi hành, tôi tin hiệu quả ngăn chặn sẽ phát huy trong những ngày tới. "

Các công tố viên người Italy đã mở cuộc điều tra về các trình tự các biện pháp được thực hiện ở các bệnh viện ở vùng trung tâm dịch của nước này. Khi các ca bệnh mới được xác nhận ở Tây Ban Nha, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Croatia, Đức, Hy Lạp, Na Uy và Algeria, đã có báo cáo rằng một bệnh viện ở vùng Bologna, trì hoãn xét nghiệm bệnh nhân số một, một người đàn ông 38 tuổi được cho là nguồn lây truyền bệnh ở địa phương.

Báo cáo trên các phương tiện truyền thông Italy tập trung vào việc liệu các nhân viên y tế có bỏ lỡ cơ hội xác định coronavirus ở bệnh nhân - được gọi là Mattia - hay không. Người này vẫn đang điều trị tại bệnh viện ở Pavia, phía nam Milan.

Người đàn ông được cho là đã lây bệnh cho người vợ đang mang thai của mình và một người bạn mà anh ta đã chạy cùng, cùng với ba người già thường lui tới một quán bar thuộc sở hữu của bố người bạn. Bệnh nhân này cũng có liên quan đến tám ca bệnh khác, trong đó có nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện ở Codogno, một trong số họ là một phụ nữ 77 tuổi đã chết vì bệnh. Người phụ nữ bị viêm phổi và xét nghiệm dương tính với virus sau khi chết.

Thủ tướng Italy thừa nhận xử lý sai lầm khiến Covid-19 lan rộng - Ảnh 1.

Theo PHƯƠNG ANH (Nguồn: The Guaridan, CNN)

Cùng chuyên mục
XEM