Thủ tướng Hun Sen tuyên bố nhiệm kỳ của ông "không có giới hạn"

02/08/2021 22:55 PM | Xã hội

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 1/8 cho biết ông không đặt ra thời hạn cho nhiệm kỳ của mình, đồng thời bác bỏ những cáo buộc nói rằng ông "độc tài".

Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Cụ thể, phát biểu tại lễ khai mạc chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi trong ngày hôm qua (1/8), Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông sẽ tiếp tục cầm quyền khi mọi người tiếp tục bỏ phiếu cho đảng của ông.

"Đừng nói chính phủ này là độc tài, bởi nếu đúng là như vậy thì người dân sẽ không đời nào chấp nhận", nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định. "Càng độc tài, càng giết nhiều người thì lại càng nhanh bị trả thù. Tôi không giết ai cả."

Ông Hun Sen, 68 tuổi, đầu năm nay vừa kỷ niệm 36 năm cầm quyền Campuchia trên cương vị Thủ tướng sau khi ông được bầu lần đầu vào năm 1985.

Trước đó, ông Hun Sen đã đôi lần đề cập tới việc sẽ tiếp tục tại nhiệm đến năm 2028. Tuy nhiên, phát biểu hôm 1/8, nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định giờ đây ông "không còn giới hạn nhiệm kỳ" và sẽ tiếp tục tại nhiệm khi chính phủ của ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dân, thể hiện qua các phong trào như đóng góp mua vaccine ngừa COVID-19.

Theo Bách Tùng

Cùng chuyên mục
XEM