Thủ tướng Anh mở lời, Premier League bất ngờ đứng trước cơ hội sớm trở lại

25/04/2020 19:41 PM | Xã hội

Premier League là một trong các giải đấu thể thao mà người hâm mộ Anh nhớ nhung nhất trong mùa dịch Covid-19.

Theo tờ The Sun, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang khởi động một kế hoạch cho phép một số giải đấu thể thao được thi đấu trở lại, nhằm động viên tinh thần người dân trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Premier League là giải đấu được nhắc đến trước tiên. Ngoài ra còn các hạng đấu thấp hơn cùng nhiều môn thể thao khác như đua ngựa, tennis và cricket. Các trận đấu dự kiến được tổ chức trong sân vận động không khán giả và truyền hình trực tiếp trên TV.

 Thủ tướng Anh mở lời, Premier League bất ngờ đứng trước cơ hội sớm trở lại - Ảnh 1.

Các trận đấu bóng đá được đánh giá có thể giúp tâm trạng người dân Anh lạc quan hơn và giữ chân họ ở nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Giải đấu nào muốn thi đấu trở lại sẽ phải đáp ứng hàng loạt quy định vô cùng nghiêm ngặt. Trước trận mỗi trận đấu, tất cả các thành viên trong đội phải được xét nghiệm Covid-19, CLB lo liệu toàn bộ chi phí xét nghiệm này.

Mỗi đội bóng cần tổ chức được một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế để chuẩn bị việc phòng dịch cho trận đấu. Đội ngũ nhân viên giải đấu và đài truyền hình cũng phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các CLB cần ngăn chặn được việc CĐV tụ tập bên ngoài sân để cổ vũ cùng nhau.

Bên cạnh đó, số lượng SVĐ tổ chức Premier League cũng được giảm đến mức tối thiểu. Không loại trừ khả năng các CLB sẽ chỉ thi đấu tập trung ở một vài SVĐ được chỉ định.

Mới đây UEFA đã mở đường cho các giải đấu tự quyết định số phận mùa giải 2019/20. Nhiều CLB Anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu vì lo sợ thiệt hại nặng nề từ tiền phạt bản quyền truyền hình.

Nếu tình hình tốt lên, giữa tháng 5 các đội bóng sẽ bắt đầu tập luyện trở lại và chờ đợi sự cho phép từ chính phủ để có thể ra sân.

Theo Nara

Cùng chuyên mục
XEM