Thứ trưởng Bộ y tế: Ngành y tế phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu công nghệ mới

12/09/2019 18:06 PM | Kinh doanh

“Thị trường thuốc và trang thiết bị y tế cần được đẩy mạnh giao thương với các quốc gia trong và ngoài khu vực để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong nước. Đặc biệt, tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp thu công nghệ mới tiên tiến”, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ y tế nhấn mạnh tại khai mạc triển lãm y tế Quốc tế Việt Nam do Công ty cổ phần ADPEX phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tổ chức tại Tp.HCM sáng 11/9/2019.

Ông Cường cho biết, Việt Nam là đất nước có trên 96 triệu dân, đây là một trong những thị trường lớn cho các lĩnh vực, trong đó có thị trường thuốc và trang thiết bị y tế. Trong khi đó, nước ta có nền kinh tế phát triển với tốc độ cao, đời sống cư dân ngày càng được cải thiện; nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sắc đẹp ngày càng được quan tâm. Đây được xem là thị trường tiềm năng cao.

Mục tiêu của các chương trình triển lãm về y tế là đẩy mạnh giao lưu với các quốc gia trong và ngoài khu vực để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu các công nghệ và thiết bị tiên tiến trên thế giới. Theo ông Cường, triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - PHARMEDI VIETNAM là một cách gắn kết và giao thương hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ y tế: Ngành y tế phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu công nghệ mới - Ảnh 1.

Theo Bộ trưởng y tế, cần có những hợp tác với quốc tế để đẩy mạnh chất lượng thị trường thuốc và trang thiết bị y tế. Ảnh: P.N

Thứ trưởng Y tế cũng thông tin, triển lãm này có hơn 600 gian hàng từ 25 quốc gia với hơn 15.000 sản phẩm được trưng bày. Các sản phẩm trưng bày đa dạng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực: lĩnh vực dược phẩm, thiết bị đóng gói dược, thiết bị bệnh viện, phòng khám, thiết bị hóa nghiệm, thiết bị thẩm mỹ… với sự góp mặt của các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ: Đức, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Canada, Séc, Đan Mạch, Australia, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan,…

“Mục đích của triển lãm còn là đưa các sản phẩm trong nước xuất khẩu ra thị trường khu vực và quốc tế. Các chương trình kết nối giao thương là cầu nối để cập nhật, chia sẻ, chính sách mới của Nhà nước trong lĩnh vực y tế để các đối tác nước ngoài hiểu để đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra còn là nơi để các chuyên gia gặp gỡ, trao đổi các kiến thúc liên quan đến y tế, góp phần phát triển dược phẩm y tế, mang lại quyền lợi cho người Việt Nam”, Thứ trưởng y tế nhấn mạnh.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM