Thứ hạng GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 trên thế giới được dự báo thay đổi thế nào?

19/12/2022 13:40 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thứ hạng GDP Việt Nam năm 2023 tăng 2 bậc so với năm 2022 trong khối ASEAN. Vậy so với thế giới, thứ hạng GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 thay đổi ra sao?

Thứ hạng GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 trên thế giới được dự báo thay đổi thế nào? - Ảnh 1.

GDP Việt Nam được dự báo xếp thứ 5 năm 2022 và thứ 3 năm 2023 trong khu vực ASEAN

Theo dự báo được công bố vào tháng 10/2022 của IMF, năm 2022, quy mô GDP của Indonesia dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.290 tỷ USD. Xếp sau Indonesia là Thái Lan với 534,76 tỷ USD.

Cùng với đó, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Philippines có quy mô GDP đạt lần lượt là 434,06 tỷ USD; 423,63 tỷ USD; 413,81 tỷ USD và 401,66 tỷ USD. Theo đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

Thứ hạng GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 trên thế giới được dự báo thay đổi thế nào? - Ảnh 2.

Quy mô GDP năm 2022 và 2023 các quốc gia trong khối ASEAN theo dự báo của IMF.

Sang năm 2023, quy mô GDP của Indonesia được dự báo vẫn dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.388,68 tỷ USD. Thái Lan được dự báo xếp ở vị trú thứ 2 với quy mô GDP đạt khoảng 580,69 tỷ USD.

Năm 2023, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philippines được dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 469,62 tỷ USD; 467,46 tỷ USD; 447,16 tỷ USD và 425,66 tỷ USD. Theo đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2023 theo dự báo của IMF đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Như vậy, thứ hạng quy mô GDP Việt Nam năm 2023 sẽ tăng 2 bậc so với năm 2022 theo dự báo của IMF.

GDP Việt Nam được dự báo xếp thứ 37 năm 2022 và thứ 35 năm 2023 trên thế giới

Đối với các nước trong khối ASEAN, năm 2022, nước có dự báo xếp hạng cao nhất trên thế giới là Indonesia, xếp thứ 17 trong các quốc gia có GDP lớn nhất thế giới. Theo sau là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Philippines với thứ hạng được dự báo lần lượt là 26, 35, 36, 37 và 39 trong top 50 các quốc gia có quy mô GDP lớn nhất thế giới.

Năm 2023, Indonesia vẫn là nước trong khối ASEAN có dự báo xếp hạng cao nhất trên thế giới là, xếp thứ 17 trong các quốc gia có GDP lớn nhất thế giới. Tiếp đến Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philippines với thứ hạng được dự báo lần lượt là 26, 35, 36, 37 và 38 trong top 50 các quốc gia có quy mô GDP lớn nhất thế giới.

So với dự báo cho năm 2022, Indonesia và Thái Lan vẫn giữ nguyên thứ hạng. Việt Nam tăng 2 bậc, Philippines tăng 1 bậc. Còn Malaysia và Singapore giảm 1 bậc.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM