Thống đốc Georgia đi ngược yêu cầu của Tổng thống Trump

08/12/2020 08:30 AM | Xã hội

Tổng thống Trump cho rằng việc xác minh chữ ký và triệu tập phiên họp đặc biệt của các nhà lập pháp bang Georgia là "điều rất dễ dàng", nhưng Thống đốc Kemp lại không làm điều đó.

Tổng thống Donald Trump từng ủng hộ ông Brian Kemp trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Georgia năm 2018. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump từng ủng hộ ông Brian Kemp trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Georgia năm 2018. Ảnh: AP

Thống đốc Georgia gạt yêu cầu của Tổng thống Trump

Hãng thông tấn AP đưa tin, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp (đảng Cộng hòa) hôm 6/12 vừa qua đã một lần nữa khẳng định trước các nhà lập pháp rằng ông sẽ không triệu tập một phiên họp đặc biệt nhằm lật ngược kết quả bầu cử của bang này và để chỉ định 16 đại cử tri ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump - thay vì ông Joe Biden của đảng Dân chủ.

Quyết định trên đã được ông Kemp đưa ra trong bản tuyên bố chung với Phó Thống đốc đảng Cộng hòa Geoff Duncan vào ngày Chủ nhật (6/12 - giờ Mỹ).

Trong đó, hai quan chức này đã khẳng định rằng việc cơ quan lập pháp bang chỉ định lại đại cử tri sẽ là hành động vi hiến, bởi quy định hiện hành yêu cầu Thống đốc xác nhận danh sách đại cử tri ngay sau khi kết quả bầu cử được chứng nhận.

"Bất cứ nỗ lực nào của cơ quan lập pháp nhằm thay đổi các quy định đã được quy định từ trước cho cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ là hành động vi hiến và ngay lập tức bị các tòa án bác bỏ, với kết quả là một cuộc tranh chấp pháp lý lâu dài và không có giải pháp ngắn hạn", AP trích dẫn thông cáo chung của các ông Kemp và Duncan.

Được biết, Tổng thống Trump và Thống đốc Kemp đã có cuộc trao đổi qua điện thoại vài tiếng trước khi ông Trump xuất hiện tại buổi mít-tinh đêm 5/12 ở Valdosta, Georgia. Ông Trump đã đề nghị ông Kemp mở phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp tiểu bang, tuy nhiên vị thống đốc này đã từ chối.

Ngoài ra, theo chia sẻ của Thống đốc Kemp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã yêu cầu ông tiến hành kiểm tra lại các phiếu bầu qua thư, tuy nhiên ông nói rằng ông không có quyền thay mặt Tổng thống can thiệp vào quy trình bầu cử, nên ông không thể làm điều đó.

Là một đảng viên Cộng hòa, Thống đốc Kemp đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ chính Tổng thống Trump và những người cùng đảng vì những tuyên bố và động thái chấp nhận kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, hôm 3/12, xuất hiện trên chương trình Ingraham Angle của đài Fox News, ông Kemp đã gây bất ngờ khi tuyên bố rằng việc xác minh chữ ký trên các phiếu bầu qua thư là "điều nên làm", và cho biết ông đã kêu gọi Bang vụ khanh (quan chức đứng đầu cơ quan nội vụ của bang) Brad Raffensperger thực hiện quy trình này.

"Giống như [ông Trump] và nhiều người khác, tôi cũng rất thất vọng. Như ông ấy đã nói, ông ấy là một chiến binh, chúng tôi chỉ có một vài cuộc chiến nhưng tôi đã chiến đấu hết mình vì ông ấy trước ngày 3/11, và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những nỗ lực đấu tranh pháp lý của ông ấy", vị quan chức đứng đầu bang Georgia nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News rằng ông vẫn ủng hộ Tổng thống Trump và các chính sách của chính quyền Trump.

 Thống đốc Georgia đi ngược yêu cầu của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Thống đốc Kemp hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: AP

Các quan chức cấp cao của Georgia khẳng định cuộc bầu cử "công bằng"

Hôm 6/12, ông Trump đã tiếp tục đăng tải lên Twitter những lời cáo buộc rằng cuộc bầu cử ở Georgia "gian lận", đồng thời lên án các ông Kemp và Duncan vì đã không làm gì về điều đó.

"Liệu đã có ai thông báo cho cái người được gọi là Thống đốc Brian Kemp (ông ta nói rằng mình không có quyền lực để làm bất cứ điều gì cả!) và Phó Thống đốc Geoff Duncan, rằng họ có thể dễ dàng giải quyết đống rắc rối này và CHIẾN THẮNG chưa? Xác minh chữ ký và triệu tập phiên họp đặc biệt [của các nhà lập pháp bang]. Thật quá dễ dàng mà!" - ông Trump viết.

Trong khi đó, Phó thống đốc Duncan và Bang vụ khanh Brad Raffensperger đã xuất hiện trên truyền hình hôm 6/12 để khẳng định sự liêm chính của cuộc bầu cử.

"Tôi tự hào là chúng tôi đã có thể quan sát 3 lần kiểm phiếu lại, qua đó tôi có thể khẳng định rằng cuộc bầu cử năm nay công bằng", ông Duncan bình luận với đài CNN. "[Cuộc bầu cử năm nay] có hoàn hảo không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng tôi không nghĩ là các cuộc bầu cử trước đây cũng có thể coi là hoàn hảo".

"Hiện tại, chúng tôi không thấy bất cứ điều gì có thể 'đảo ngược' ý chí của người dân Georgia", ông Raffensperger khẳng định trên đài ABC.

Hồng Anh

Cùng chuyên mục
XEM