Ý: Phi công định tự tử cùng 200 hành khách do vợ bỏ

08/03/2016 16:08 PM | Xã hội

Cảnh sát Italia đã kịp thời ngăn chặn một phi công “làm liều” với mưu đồ giết hại toàn bộ 200 hành khách trên chuyến bay tới Nhật vì lí do vợ bỏ.

Phi công người Italia đã bị cảnh sát chặn lại tại sân bay Fiumicino sau khi vợ anh ta báo cơ quan an ninh về ý định tự tử của người này.

Theo lịch trình, phi công này sẽ có chuyến bay từ Rome tới Nhật Bản vào tối nhưng sau đó được chuyển giờ bay sang 11 giờ sáng. Cảnh sát đã bắt giữ người này trước khi mưu đồ ghê rợn được thực hiện.

Theo báo địa phương, phi công này bị vợ bỏ và anh ta đã dọa sẽ tự tử cùng chiếc máy bay mà mình điều khiển. Vụ việc xảy ra hồi tháng 1 và mới được nhà chức trách Italia thông tin.

Cách đây 1 năm, phi công Andreas Lubitz đã lái chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Germanwings đâm vào núi Alps khiến 149 người tử nạn. Andreas 27 tuổi đã cố tình đâm chiếc máy bay trên đường từ Barclena tới Duesseldorf. Andreas đã khóa trái cửa buồng lái, nhốt phi công còn lại bên ngoài và thực hiện ý đồ của mình.

Các điều tra viên tiết lộ Andreas bị trầm cảm tâm lý nặng nề do nguy cơ bị đuổi việc vì thị lực kém.

Phi công người Italia sau khi tranh cãi với vợ đã đe dọa sẽ tự tử. Tuy nhiên cô vợ không đổi ý và người này dọa sẽ giết 200 người trong chuyến bay tối ngày hôm đó. Rất may người vợ đã liên hệ với cảnh sát để thông tin vụ việc và cơ quan an ninh kịp thời ngăn chặn.

Phi công đến từ thành phố Padua, Italia đang bị đình chỉ công tác và được khám tâm lý. 3 năm trước, tại Italia cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi phi công của hãng Alitalia dự định tự tử cùng hàng trăm hành khách và người vợ đã báo kịp cảnh sát.

Theo Quang Minh

Cùng chuyên mục
XEM