Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét

13/03/2016 09:37 AM | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay (13/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc tiếp tục rét

Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ, có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ; phía Bắc đêm chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía nam có nơi 30-33 dộ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C./.

Theo P.V

Cùng chuyên mục
XEM