"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng

11/05/2023 19:47 PM | Kinh doanh

Khi cần tìm mua căn hộ hay nhà mới, Fredrik Eklund là cái tên được nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng như tỷ phú công nghệ "chọn mặt gửi vàng".

"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng - Ảnh 1.

"Cao gần 1,96 m và có thân hình săn chắc cùng phong cách thời trang ấn tượng, Fredrik Eklund chắc chắn là nhà môi giới bất động sản hào hoa nhất ở Beverly Hills (Los Angeles, California, Mỹ)". Đó là những gì cây bút của The Telegraph mô tả về nhà môi giới ngôi sao Fredrik Eklund.

"Trách nhiệm của tôi đối với người bán nhà là giúp họ bán được với giá cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tôi phải làm bất cứ điều gì cần thiết và tôi sẽ nhận được mức giá cao nhất nếu tôi có hàng triệu người theo dõi mình trên mạng xã hội cũng như chương trình truyền hình", nhà môi giới người Thuỵ Điển chia sẻ.

23 tuổi trở thành CEO công ty Internet

Fredrik Eklund rõ ràng được sinh ra để trở thành ngôi sao, có lẽ anh được thừa hưởng gen diễn xuất từ ông bà nội mình, những người vốn là diễn viên Bengt Eklund và Fylgia Zadig. Anh là con trai của Klas Eklund - nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Thuỵ Điển SEB - và là anh trai của tác giả Sigge Eklund.

Fredrik Eklund từng có trải nghiệm đầu tiên ở Mỹ với tư cách là học sinh trao đổi, theo học trường Edina High School ở Minnesota. Sau khi hoàn thành cấp trung học, anh vào Trường Kinh tế Stockholm nhưng chưa bao giờ tốt nghiệp.

"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng - Ảnh 2.

"Thợ săn bất động sản" Fredrik Eklund sinh năm 1977. Ảnh: @fredrikeklundny.

Trước khi bén duyên với nghề môi giới bất động sản, Fredrik Eklund từng trải qua một vài công việc. Anh từng là doanh nhân công nghệ thông tin, từng là nhân viên của một tờ báo tài chính của Thuỵ Điển có tên Finanstidningen.

Ở tuổi 23, Fredrik Eklund trở thành người sáng lập và CEO của công ty Internet tên là Humany, có hơn 45 nhân viên.

Trở thành nhà môi giới BĐS ngôi sao

Vào năm 2004, Fredrik Eklund chuyển đến New York và bắt đầu sự nghiệp BĐS. Cũng tại đây, Fredrik Eklund trở thành một trong 5 nhà môi giới của "Danh sách triệu USD". Đây là chương trình truyền hình thực tế vén bức màn về cuộc sống của một số đại lý BĐS sang trọng, những người đại diện cho chủ sở hữu ở 5 quận của New York.

Fredrik Eklund cũng thừa nhận rằng sự thành công của chương trình này đã mang lại cho anh sự nổi tiếng, giúp công ty Douglas Ellimam có khoản lãi cuối kỳ là 4,5 tỷ USD vào năm 2021.

Sau 11 năm (2010-2021), Fredrik Eklund tuyên bố trên trang cá nhân anh sẽ rời khỏi chương trình và đến lúc để bước sang chương mới của cuộc đời. Công việc kinh doanh của anh cũng đang trên đà phát triển.

"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng - Ảnh 3.

Fredrik Eklund bên trong nhà riêng. Ảnh: Nancy Baron.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, Fredrik Eklund đã bán hoặc chí ít là từng hợp tác với không ít diễn viên nổi tiếng, như "Điệp viên 007" Daniel Craig, Sarah Jessica Park và Rebel Wilson hay ca sĩ Jennifer Lopez.

Không ít khách hàng của Fredrik Eklund thừa nhận rằng anh là nhà môi giới biết chính xác điều mà khách hàng mong muốn. Cho dù khách hàng là ngôi sao Hollywood hay tỷ phú công nghệ, họ đều yêu cầu những thứ giống nhau. Chẳng hạn, họ muốn căn nhà có thêm nhiều phòng, thêm diện tích và không gian ngoài trời, hay phòng thay đổ rộng rãi. Một số khách hàng còn có thêm vài yêu cầu đặc biệt khác.

Có khối tài sản kếch xù

Những con số là minh chứng rõ ràng cho sức hút cũng như sự thành công của anh. Tại Mỹ, các đại lý bất động sản (BĐS) làm việc theo nhóm và nhóm của Fredrik Eklund (Eklund Gomes tại công ty BĐS Douglas Elliman) là nhóm thành công nhất.

Trên thực tế, với 92 nhân viên ở 5 bang, nhóm của Fredrik Eklund được biết đến với cụm từ "siêu đội". Ngoài ra, họ là công ty đầu tiên ở Mỹ phá vỡ mốc tỷ USD hàng năm vào năm 2015 và đạt doanh thu 4,5 tỷ USD (hơn 105 nghìn tỷ đồng) vào năm 2021.

"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng - Ảnh 4.

Căn hộ rộng gần 460 mét vuông trong khu phức hợp Olympia Dumbo mới ở Brooklyn (New York, Mỹ), được rao bán với giá 19,5 triệu USD (hơn 457 tỷ đồng). Ảnh: Fredrik Eklund Luxury.

Doanh thu năm 2022 của anh vào khoảng 4 tỷ USD (gần 94 nghìn tỷ đồng), bao gồm căn hộ áp mái trị giá 70,5 triệu USD (hơn 1,6 nghìn tỷ đồng) tại 432 Park Avenua ở thành phố New York (Mỹ) và một trong những vụ mua bán căn hộ cao cấp nhất của Los Angeles, ở mức 17,5 triệu USD (hơn 410 tỷ đồng).

Anh còn là người sáng lập Eklund Stockholm New York, công ty môi giới BĐS nhà ở cao cấp nhất Scandinavia với 50 nhân viên, doanh thu bán hàng đạt 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ đồng) vào năm 2014.

Sau nhiều năm "săn" nhà, Fredrik Eklund đã tạo dựng được khối tài sản đáng kể nhờ sự nghiệp BĐS của mình.

"Thợ săn bất động sản" thành công nhất nước Mỹ: 23 tuổi lập công ty, giờ có khối tài sản hơn 704 tỷ đồng, giầu gấp 3 ngôi sao Mike Tyson nổi tiếng - Ảnh 5.

Fredrik Eklund sở hữu chiếc xe Porsche Taycan 4S. Ảnh: @fredrikeklundny.

Ước tính, giá trị tài sản cá nhân của anh là khoảng 30 triệu USD (hơn 704 tỷ đồng), nhiều hơn nhiều diễn viên hay vận động viên (VĐV) nổi tiếng. Chẳng hạn theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên Megan Fox là 8 triệu USD (hơn 187 tỷ đồng), tương đương với siêu mẫu Emily Ratajkowski. Hay cựu võ sĩ quyền anh Mike Tyson có khối tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD (hơn 234 tỷ đồng).

Theo Telegraph

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM