Thiếu niên 17 tuổi hack cả nhà mạng lớn ở Mỹ để dùng chùa internet di động

15/09/2016 20:24 PM | Công nghệ

Trong khi học sinh trung học giờ chỉ biết cầm điện thoại Facebook cả ngày, cậu bé này đang hack được T-Mobile.

Cậu bé Jacob Ajit, 17 tuổi được sử dụng chùa lưu lượng mạng điện thoại nhưng từ đâu mà cậu có cái nguồn chùa đó? Cậu tiến hành hack mạng di động.

Quả là tuổi trẻ tài cao.

Chân thành mà nói, em chỉ điều tra lỗ hổng bảo mật này vì tò mò mà thôi, và bên cạnh đó học hỏi xem cách mạng lưới mạng di động hoạt động như thế nào”, cậu Ajit trả lời khi được hỏi về mục đích làm vậy. “T-Mobile sẽ sửa lỗi này sớm thôi, nhưng trong lúc đó em muốn chia sẻ cách thức hack này cho toàn bộ cộng đồng được biết”.

Theo như Ajit nói, cậu tìm ra lỗi này khi ngồi nghí ngoáy chiếc điện thoại T-Mobile trả trước nhưng không có tín hiệu từ nhà cung cấp. Nhưng bằng cách nào đó, chiếc điện thoại vẫn có thể kết nối mạng, mặc dù chiếc T-Mobile ấy chỉ dẫn cậu tới một đường link duy nhất, hỏi rằng cậu có muốn gia hạn phí để sử dụng internet không. Thêm vào đó, ứng dụng thử tốc độ internet vẫn hoạt động bình thường qua server của T-Mobile.

Ajit nhận ra rằng cậu có thể truy cập được thông tin từ bất kì thư mục nào có tên “/speedtest”, có lẽ bởi vì T-Mobile đã cho phép bất kì file nào đến từ các cuộc kiểm tra tốc độ internet, bất kể nó đến từ host nào.

Cậu đã thử tạo một thư mục mang tên “/speedtest” trên trang web của mình và đưa vào đó các file phim và nhạc, và cậu đã có thể truy cập được internet. Cậu cũng đã tạo ra một server proxy cho phép những người dùng khác có thể truy cập vào bất kì website nào mà họ muốn. Tất cả những gì một người sử dụng dịch vụ T-Mobile phải làm là vào trang web này , điền vào đó đoạn URL của trang họ muốn truy cập.

"Chỉ cần như vậy, giờ em có thể truy cập không giới hạn vào mạng internet thông qua mạng lưới T-Mobile mà chẳng phải trả đồng nào”, Ajit nói.

Một trong số người sử dụng T-Mobile sau khi đọc bài này đã thử tắt đường truyền của mình và xem xem việc “hack dữ liệu” này có hoạt động không, nhưng có vẻ là không được. Rất có thể rằng việc này chỉ có thể làm được với thuê bao trả trước, với một mạng internet luôn có sẵn chỉ chờ người dùng trả tiền, hoặc T-Mobile đã sửa hệ thống.

T-Mobile hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho việc này.

Ajit chỉ là một học sinh cấp hai tại Trường Khoa học Công nghệ Thomas Jefferson, bang Virginia, nhưng cậu đã có thể có được một thành tựu “để đời” như vậy, rất có thể trong tương lai cậu sẽ được chính phủ thuê về để làm việc. Nhưng hiện giờ, ta cứ đánh giá một điều chắc chắn rằng cậu rất thông minh đi đã.

Và như một sự hiển nhiên, Ajit muốn theo đuổi ngành khoa học máy tính trong tương lai.

Chúc em may mắn.

Tham khảo Motherboard

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM