Xăng dầu trong nước giảm chưa tương xứng với thế giới

30/10/2014 14:03 PM |

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay xăng dầu thế giới đã giảm hơn 20%.

Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước mặc dù đã có điều chỉnh giảm đáng kể nhưng nhiều chuyên gia xăng dầu cho rằng mức giảm như vậy là không tương xứng với thị trường thế giới.

Từ cuối tháng 7/2014 đến nay, giá xăng dầu trong nước có tới 8 lần được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng RON 92 đã có các đợt giảm giá như sau: Ngày 28-7 giảm 330 đồng/lít, ngày 7-8 giảm 500 đồng/lít, ngày 18-8 giảm 600 đồng/lít, ngày 29-8 giảm 470 đồng/lít, ngày 9-9 giảm 30 đồng/lít và mới đây nhất giảm 150 đồng/lít vào ngày 30-9, ngày 13/10 giảm 670 đồng/lít, ngày 23/10 giảm 550 đồng/lít.

Sau 8 lần giảm giá xăng RON 92 đã giảm từ 25.640 đồng/lít về mức 22.340 đồng/lít, tức giảm khoảng 3.300 đồng/lít. Đây là lần giảm giá liên tiếp sâu nhất của xăng dầu và đưa giá xăng về mức của cuối năm 2012.

Tính từ đầu năm 2014, Liên Bộ Tài Chính- Bộ Công Thương đã 13 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 8 lần giảm, 5 lần tăng giá. Tổng 8 lần giảm là 3.300 đồng/lít, trong khi tổng 5 lần tăng giá chỉ là 1.440 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã giảm khoảng 1.840 đồng so với thời điểm cuối năm 2013.

Xăng dầu trong nước giảm chưa tương xứng với thế giới (1)

Giá xăng dầu trên thế giới giảm sâu trong 3 tháng qua

Trong khi đó, cùng thời điểm trên, giá dầu thế giới giảm rất sâu. Theo thống kê, giá dầu WTI giao dịch trên sàn New York đã có sự sụt giảm mạnh trong 3 tháng qua. Cụ thể, nếu như thời điểm trước tháng 8-2014, giá dầu xấp xỉ 100 USD/thùng thì bước sang tháng 9-2014, giá dầu chạm mức 92 USD/thùng.

Một tháng sau nữa, giá dầu giảm tiếp  xuống còn 90 USD/thùng. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục vào những ngày cuối tháng 10 khi giá dầu có ngày chỉ còn gần 80 USD/thùng. Đến ngày thứ Ba vừa qua (28-10), giá dầu WTI trên thị trường Mỹ đã chốt ở mức 81,42 USD/thùng. Tính trung bình, giá dầu WTI đã sụt giảm tới khoảng 20% trong 3 tháng vừa qua.

Với dầu Brent, chốt phiên giao dịch ngày 27-10 trên thị trường London, dầu giao tháng 12 còn 85,11 USD/thùng. Mức giá này được đánh giá là đã giảm khoảng 1/4 trong vòng 5 tháng qua. Nhiều dự báo cho rằng, giá dầu Brent tiếp tục ở mức 85 USD/thùng trong quý đầu tiên của năm 2015, sụt giảm rất mạnh so với nhiều dự báo trước kia là 100 USD/thùng.

Như vậy, so với mức giảm của thị trường xăng dầu thế giới, giá xăng dầu bán lẻ trong nước giảm đủng đỉnh, không tương xứng với giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng dầu trong nước chỉ giảm được một nửa tức khoảng trên 10% so với mức giảm 20% của thế giới.

Trao đổi với PV, GĐ một đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối ở TP.HCM cho hay, mức giảm giá của xăng dầu trong nước hiện vẫn chưa tương xứng với thị trường thế giới. Theo vị này, việc tính giá cơ sở theo chu kỳ 30 ngày nên khiến giá thế giới không thể theo sát được với thế giới. “Sắp tới Nghị định 83 có hiệu lực, giá xăng dầu trong nước chắc chắn sẽ theo sát giá thế giới hơn bởi chu kỳ lấy giá sẽ giảm xuống chỉ còn 15 ngày”, vị đại diện này cho hay.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, việc giá xăng dầu trên thế giới giảm sâu nhưng trong nước vẫn giảm đủng đỉnh chỉ giảm một nửa phản ánh nhiều bất cập. Cụ thể, giá xăng trong nước không theo sát nổi thị trường thế giới, người dân sẽ là đối tượng phải chịu thiệt.

Theo ông Long thị trường xăng dầu Việt Nam cần phải minh bạch hơn nữa, cụ thể cần phải linh hoạt hơn về giá.

“Cơ quan nhà nước phải xem lại việc đối chiếu, giám sát xem giá thế giới giảm bao nhiêu thì trong nước phải giảm tương xứng. Ngày 1/11 tới Nghị Định 83 về kinh doanh xăng dầu sẽ chính thức có hiệu lực. Với cơ chế tính giá cơ sở 15 ngày, hi vọng giá xăng trong nước sẽ minh bạch và theo sát giá thế giới như đã tuyên bố”, ông Long phát biểu.

>> Người dân kỳ vọng thị trường xăng dầu có sự cạnh tranh về giá

Theo Hướng Dương

Cùng chuyên mục
XEM