WikiLeaks: Snowden gửi đơn xin tị nạn tới 19 quốc gia

11/07/2013 11:34 AM |

Theo nguồn tin của trang mạng nổi tiếng WikiLeaks cho biết Edward Snowden đã đệ đơn xin được tị nạn tới 19 nước, bao gồm các quốc gia như Cuba, Venezuela, Brazil,…

Ngoài các yêu cầu tị nạn trước đó gửi đến Ecuador và Iceland, WikiLeaks cho biết cố vấn pháp lý của họ trong các vấn đề về Snowden, Sarah Harrison, đã đích thân gửi các yêu cầu khác thay mặt cho Snowden, chàng thanh niên tiết lộ các bí mật động trời của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

“Các yêu cầu được chuyển giao cho một quan chức lãnh sự quán Nga tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva vào đêm muộn”, một tuyến bố đăng tải trên trang mạng WikiLeaks cho biết, “Các tài liệu phác thảo những rủi ro của cuộc đàn áp mà Snowden sẽ phải đối mặt ở Mỹ, nó được chuyển đi bởi các lãnh sự quán Nga tại các đại sứ quan có liên quan ở Matxcơva”.

Thư đề nghị được tị nạn thay mặt cho Snowden đã được gửi đến các quốc gia: Áo, Bolivia, Brazil, Trung Quốc, Cuba, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Ireland, Hà Lan, Nicaragua, Na Uy, Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Venezuela. Theo thông tin mà nhóm WikiLeaks bổ sung.

Hôm thứ Hai (1/7), Snowden đã buộc tội Tổng thống Mỹ Barack Obama "gây sức ép với các nhà lãnh đạo" của các quốc gia mà anh ta đang tìm cách để được bảo vệ. Trong thông báo công khai đầu tiên của ông sau 8 ngày chạy trốn khỏi Hồng Kông, Snowden cáo buộc Obama đã ra lệnh cho Phó Tổng thống Joe Biden để gây áp lực lên các nhà lãnh đạo của các quốc gia mà ông đang tìm cách tị nạn.

WikiLeaks cũng tiết lộ Snowden đã viết thư cho Tổng thống Ecuador Rafael Correa để cảm ơn đã ủng hộ của mình trong nỗ lực tránh bị dẫn độ. “Có rất ít các nhà lãnh đạo thế giới dám đứng ra chống lại chính phủ có sức mạnh lớn nhất trên trái đất này, và sự dũng cảm của Ecuador và ngài tổng thống là một ví dụ cho toàn thế giới”, Snowden đã viết trong thư và hãng tin AP đã công bố bức thư này.

Ông Correa đã tiết lộ Phó Tổng thống Mỹ Joe Bidden đã đề cập đến vấn đề của Snowden trong một cuộc trò chuyện vào cuối tuần qua, yêu cầu Ecuador từ chối yêu cầu tị nạn của “kẻ phản bội” nước Mỹ.

Trong một tuyên bố mới đây từ nơi ẩn náu của mình tại sân bay Sheremetyevo, Snowden đã chỉ trích Tổng thống Obama đã phạm tội “lừa dối” và áp đặt “các hình phạt ngoài luật lưu vong” của Mỹ. 

Theo Minh Anh

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM