Việc tuân thủ pháp luật thực tế ngày càng khó khăn, DN châu Âu đánh tiếng rời Việt Nam

02/03/2016 15:42 PM |

“Một khi các doanh nghiệp bắt đầu đánh giá việc áp thuế tại Việt Nam là không rõ ràng và không nhất quán, có thể các doanh nghiệp sẽ cân nhắc việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam…”

Trong cuốn Sách trắng 2016 được công bố sáng nay, 2/3, Thuế được dành riêng một chương để các doanh nghiệp Châu Âu (EU) giãi bày quan điểm của mình.

Các doanh nghiệp thuộc Phòng thương mại Châu Âu (Eurocham) cho rằng: Mặc dù đã có nhiều bước tiến tích cực về luật pháp liên quan đến thuế cũng như trong việc giảm bớt thời gian làm thủ tục khi người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình, chúng tôi nhận thấy nhìn chung việc thực thi luật pháp trên thực tế ngày càng khó khăn.

Việt Nam đang tham gia một hệ thống đồ sộ các hiệp định về thuế với hơn 60 hiệp định có hiệu lực và các hiệp định mới đang tiếp tục được ký kết, bao gồm hiệp định với Hoa Kỳ trong năm 2015, việc hưởng lợi thực tế theo các hiệp định này trong thời gian gần đây lại đang trở nên khó khăn hơn trước.

Ngoài ra, các lỗi trong tuân thủ quy định và luật định không liên quan đến thuế, ngay cả khi những lỗi này có thể không rõ ràng, dường như vẫn thường được cơ quan thuế sử dụng làm cơ sở để tăng thu nhập chịu thuế, áp thuế nhà thầu, từ chối khấu trừ thuế, từ chối khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tính hình thức thay vì chú trọng đến nội dung thực chất còn có thể thấy trong các yêu cầu về hồ sơ chứng từ, mà những yêu cầu đó lại thường không được thông báo trước. Các đơn vị kiểm toán thuế khác nhau có thể yêu cầu những loại chứng từ khác nhau, và những yêu cầu này có thể phức tạp đến mức rất khó tuân thủ trên thực tế.

“Nhìn chung, người nộp thuế đều mong muốn tuân thủ các nghĩa vụ thuế. Một khi các doanh nghiệp bắt đầu đánh giá việc áp thuế tại Việt Nam là không rõ ràng và không nhất quán, có thể các doanh nghiệp sẽ cân nhắc việc tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, nhất là nếu họ mới đang ở những giai đoạn đầu của quá trình phát triển”, đại diện của các doanh nghiệp Châu Âu cho biết.

Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan thuế phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ việc nâng cao nhận thức và giải đáp thắc mắc thuế cho người nộp thuế để họ có thể thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM