Vận đen của Macau

14/09/2015 08:47 AM |

Macau, được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của thế giới, vừa phát hành số liệu cho thấy GDP đã giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

 

Macau là một ví dụ cho sự phát triển vượt bậc. Vào năm 2014, thành phố này đã tự hào khoe GDP trên đầu người 89.000 USD và sự thịnh vượng này nhờ vào các sòng bạc tấp nập, chiếm gần một nửa GDP. Nhờ đó, Macau đã vượt qua Thụy Sỹ để trở thành lãnh thổ giàu có thứ tư toàn cầu.

Từ khi Macao được trả lại cho Trung Quốc năm 1999, vùng lãnh thổ của hơn 600 ngàn dân này đã tăng trưởng 557% nhờ ngành công nghiệp sòng bài với các casino lớn nhất nhì thế giới như Sands Macao, Wynn Macao hay SJM...

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên khi kinh tế của thành phố này đi xuống trùng với thời điểm đại lục mạnh tay với chiến dịch chống tham nhũng.

Khi các khách chơi bài VIP giàu có phải "ngủ đông" dài hạn, các sòng bài và nền kinh tế Macau dự báo sẽ giảm 40% và doanh thu du lịch giảm 21,5%. Cùng với đó, các ông chủ casino ở Macau phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều sòng bài lớn đang mở ra ở Singapore, Nhật Bản, thậm chí là Nga.

Thống kê cho thấy, doanh thu ngành sòng bạc Macau trong tháng 3 chỉ còn 21,5 tỷ Pataca, tương đương 2,7 tỷ USD, từ mức 35,5 tỷ Pataca cách đó 1 năm. Đây là mức giảm doanh thu mạnh thứ nhì trong lịch sử ngành sòng bạc ở Macau.

Năm 2014, Macau đón 31,5 triệu du khách, trong đó 2/3 đến từ đại lục. Tuy nhiên, ước tính mới chỉ có 2% trong dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc đặt chân tới Macau. Ngoài đẩy mạnh ngành du lịch, Macau còn dự định sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng ngành hàng không và mở rộng các dịch vụ hàng không.

Macau sẽ hưởng lợi sau khi cây cầu dài nhất thế giới dự kiến thông xe năm 2017, nối với sân bay Hồng Kông 30 phút xe chạy. Bên cạnh đó, Macau cũng sẽ đánh giá lại sự phát triển của ngành sòng bạc và gia hạn giấy phép kinh doanh casino vào năm 2020.

Sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh thu của ngành công nghiệp sòng bài khiến chính quyền Macau hướng đến kế hoạch 5 năm nhằm đa dạng hóa phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Một bánh xe Ferris khổng lồ và một bản sao của tháp Eiffel đang được gấp rút xây dựng nhằm tạo ra những điểm vui chơi mới của thành phố này.

Theo các chuyên gia từ McKinsey, Macau nằm trong 7 địa điểm sẽ vươn lên hàng ngũ những thành phố thịnh vượng nhất vào năm 2025. Tuy nhiên, dự báo này chưa tính đến "vận hạn" mà Macau đang phải gánh khi đánh mất con gà đẻ trứng vàng là kinh doanh casino. G

iới chức Trung Quốc nhận định, việc đa dạng hóa nền kinh tế Macau sẽ phải mất 20 - 30 năm và vùng lãnh thổ này cần phải nỗ lực nhiều khi không còn dựa vào trò đỏ đen với roulette và blackjack.

Nếu sự thay đổi về chính sách kinh tế không thu hút được khách du lịch, Macau sẽ bị nhấn chìm trong khó khăn, đặc biệt là nếu chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc tiếp tục mạnh tay hơn.

Hiện đã có một số dấu hiệu: Thặng dư giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 và tăng trưởng 2% trong tiêu dùng cá nhân, ở mức chậm nhất trong gần 6 năm qua. Có thể thấy, đối với người dân Macau, sự may mắn kéo dài nhiều thập kỷ tạo nên thịnh vượng cho vùng đất từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha này đang dần cạn.

Theo Hà Cúc

Cùng chuyên mục
XEM