Trung Quốc cấm các cơ quan nhà nước xây dựng công trình xa xỉ

29/07/2013 13:22 PM |

Lệnh cấm 5 năm của Trung Quốc về việc xây dựng các tòa nhà chính quyền là một phần trong nỗ lực kiểm soát lãng phí và tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Một số doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc đang sở hữu những trụ sở sang trọng chẳng khác gì cung điện vua Louis XIV ở Pháp, hay những tòa nhà khác của chính quyền địa phương thậm chí còn 'tạc' lại nguyên xi tòa nhà quốc hội Mỹ.

Rõ ràng, trong những thập kỷ gần đây, tiền bạc không trở thành vấn đề đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nữa.

Tuy nhiên, làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận xã hội gần đây đã khiến các nhà chức trách nước này quyết định đã đến lúc áp đặt lệnh cấm xây dựng mới các tòa nhà chính quyền.

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo và phản ứng dữ dội từ các phương tiện truyền thông lên án nạn tham nhũng và lãng phí trong chi tiêu công, đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo cũng phải ý thức rõ ràng về những nguy hiểm của sự suy thoái này.

Tân Hoa xã đưa tin, Văn phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) Trung ương và Văn phòng Hội đồng Nhà nước đã ban hành Lệnh cấm yêu cầu chấm dứt việc xây dựng mới các tòa nhà chính quyền, các trung tâm đào tạo hay các khách sạn trong vòng 5 năm tới.

Lệnh cấm này đã cáo buộc một số ngành và địa phương đã vi phạm quy định xây dựng khi phê duyệt và kêu gọi tất cả các cơ quan trung ương và địa phương phải "thực hành tiết kiệm. Đảm bảo ngân sách nhà nước và các nguồn lực là để dùng cho phát triển kinh tế và thúc đẩy an sinh xã hội"

Những tu bổ tốn kém và không cần thiết cũng sẽ bị cấm, chỉ cho phép những dự án mà phải "xóa bỏ vì rủi ro về mặt an toàn" hay "khôi phục lại các chức năng văn phòng".

Lệnh cấm cũng đề nghị các quan chức phê duyệt các dự án bị cấm sẽ bị "phạt nặng".

Có lẽ ví dụ tốt nhất đối với các loại công trình xây dựng xa xỉ được nhắm đến là ở Đông Bắc Trung Quốc, nơi mà Tập đoàn Dược phẩm Cáp Nhĩ Tân do Nhà nước sở hữu đang đặt trụ sở chính. Khu phức hợp của nó là mô hình xây dựng dựa theo Cung điện Versailles ở Paris, Pháp với các khu hành lang được trang trí công phu, đèn chùm bằng pha lê và tường ốp bằng vàng.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Tập đã coi tham nhũng và bội chi là nhiệm vụ mục tiêu của mình.

Trong một số bài phát biểu kể từ khi ông chính thức trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm ngoái, ông Tập đã cảnh báo rằng tham nhũng có thể dẫn đến "sự suy yếu của Đảng và đổ vỡ của nhà nước".

Ông nhiêu lần kêu gọi các quan chức "xây dựng một chính phủ trong sạch, đề cao kỷ luật tự giác và hạn chế người thân và các mối quan hệ khác của họ".

Theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm xây dựng mới là một phần nội dung quan trọng của "việc xây dựng một chính phủ minh bạch hơn và tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan công quyền với quần chúng".

"Để giúp nhân dân có cuộc sống thoải mái hơn, chính phủ phải thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu", là nhận định của giáo sư Wang Yukai của Học viện Quản lý hàn lâm Trung Quốc.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM