Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu gạo của Lào từ tháng Một

11/01/2016 09:03 AM |

Giới chức Thâm Quyến ngày 10/1 cho biết lô hàng nhập khẩu gạo đầu tiên từ Lào đã vượt qua các thủ tục kiểm tra và kiểm dịch tại cảng Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc.

Cục Kiểm tra Xuất Nhập cảnh và Kiểm dịch Thâm Quyến cho biết lô hàng trên nặng 87,8 tấn và trị giá khoảng 746 triệu USD. Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu gạo từ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan, và mới đây đã thêm Lào vào danh sách nhập khẩu gạo.

Được coi là cảng nhập khẩu gạo lớn nhất của Trung Quốc, Thâm Quyến nhập khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trong năm 2015, chiếm gần 1/2 tổng số gạo nhập khẩu của Trung Quốc.

Cùng chuyên mục
XEM