Trong 3 năm, các ngân hàng lớn đầu tư gần 314 tỷ USD vào vũ khí hạt nhân

14/10/2013 14:03 PM |

Con số này được lấy từ báo cáo mới đây của tổ chức hòa bình Hà Lan IKV Pax Christi.

Nội dung nổi bật:

Chỉ trong vòng 3 năm qua, có 298 ngân hàng trên thế giới đầu tư vào các công ty vũ khí hạt nhân, với tổng số vốn 314 tỷ USD, trong đó: 
63 tỷ USD dưới hình thức vay nợ;
43 tỷ USD dưới hình thức các dịch vụ đầu tư của ngân hàng;
207 tỷ USD dưới dạng cổ phần có quản lý.



Báo cáo Don’t Bank on the Bomb (Tạm dịch: Đừng đầu tư vào bom hạt nhân) là bản báo cáo duy nhất tới giờ phút này công khai chi tiết cách thức đầu tư vào 27 công ty có hoạt động liên quan tới vũ khí hạt nhân (VKHN) của 298 thể chế tài chính công – tư hàng đầu thế giới.

Tùy thuộc vào nguồn vốn và thực tiễn hoạt động đầu tư, các thể chế tài chính đã được Báo cáo xếp vào danh sách “đáng hổ thẹn” - Hall of Shame hoặc vào danh sách được biểu dương - Hall of Fame and Hall of Runner-up. Kết quả là có 298 ngân hàng nằm trong danh sách đáng hổ thẹn bên cạnh 32 ngân hàng thuộc danh sách đáng biểu dương vì có những chính sách cắt giảm đầu tư vào VKHN.

Chỉ trong vòng 3 năm qua, tổng số vốn mà 298 ngân hàng nói trên đầu tư vào các công ty sản xuất, bảo trì và hiện đại hóa VKHN đã lên tới gần 314 tỷ USD, trong đó có ít nhất 63 tỷ USD dưới hình thức vay nợ, 43 tỷ USD dưới hình thức các dịch vụ đầu tư của ngân hàng và 207 tỷ USD dưới dạng cổ phần có quản lý.

Tuy nhiên, hy vọng đang được thắp lên khi những vụ tấn công hóa học gần đây tại Syria một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tăng cường sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có VKHN.Không giống các loại vũ khí sinh học hay hóa học, VKHN là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt duy nhất chưa bị luật pháp quốc tế đưa vào danh cấm mặc dù hậu quả thảm khốc của nó đã từng được thừa nhận.

Tổng thống Mỹ Obama cách đây không lâu cũng đã lên tiếng ủng hộ loại trừ VKHN. Trong bài phát biểu công khai tại Berlin (Đức) hôm 19/6, ông khẳng định: ”Sự sống của chúng ta sẽ luôn bị đe dọa ngày nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại”.

Trước khi điều đó xảy ra, báo cáo của IKV Pax Christi kêu gọi các thể chế tài chính cần minh bạch hóa các khoản đầu tư, đồng thời kêu gọi khối tư nhân gia tăng trách nhiệm giải trình khi đầu tư vào một loại vũ khí có khả năng gây hại đến con người.

298 thể chế tài chính nằm trong danh sách Hall of Shame, trong đó có: Tập đoàn dịch vụ tài chính State Street, Capital Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Blackrock (Mỹ); Ngân hàng Barclays và Ngân hàng Hoàng gia Scotland (Vương quốc Anh); BNP Paribas (Pháp); Ngân hàng Deutsche (Đức); Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial và Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản), Tập đoàn Life Insurance (Ấn Độ); UBS và Credit Suisse (Thụy Sĩ).

Theo Thiên Thiên

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM