Toàn thành phố còn 174 công trình nhà "siêu mỏng, siêu méo"

23/05/2015 10:21 AM |

Ngày 22-5, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giám sát tại Sở Xây dựng về tình hình chấp hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng và việc xử lý công trình "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện còn 192 trường hợp nhà "siêu mỏng, siêu méo" tồn tại trên địa bàn 9 quận, huyện. Trong đó, nhiều nhất là quận Ba Đình với 69 trường hợp, Đống Đa 28 trường hợp, Tây Hồ 23 trường hợp… Đến nay, trong số này, Sở Xây dựng đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện giải quyết được 18 trường hợp (5 trường hợp hợp thửa, hợp khối; 13 trường hợp cho phép chỉnh trang, tồn tại). Như vậy, hiện thành phố vẫn còn 174 công trình nhà "siêu mỏng, siêu méo" tồn đọng vẫn chưa được xử lý, trong đó có 132 trường hợp là đất, còn lại nằm ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng 8 tuyến phố, đường trục chính của thành phố từ nhiều năm trước.

Trước thực trạng này, đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng rà soát các văn bản chỉ đạo của thành phố, sở, ngành để tham mưu cơ chế, chính sách cho phù hợp, sớm giải quyết dứt điểm tồn tại cũ, ngăn chặn phát sinh mới. Đặc biệt, các đơn vị quản lý liên quan đến lĩnh vực này cần kết nối thông tin trong xử lý, thường xuyên kiểm soát tránh mở rộng vi phạm. Nếu quá trình thực hiện thấy khó khăn, các đơn vị tham mưu với UBND thành phố kiến nghị với trung ương có cơ chế đặc thù để tháo gỡ, sớm khắc phục tình trạng "siêu mỏng, siêu méo" gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội duyệt quy hoạch siêu đô thị gần 5.500 ha

Theo Việt Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM