Tòa nhà cảnh sát bị tấn công, thủ tướng Thái Lan "biến mất"

01/12/2013 22:11 PM |

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã rời khỏi sở cảnh sát Bangkok khi dòng người biểu tình tràn vào nơi này ngày 1-12.

Bà Yingluck đã buộc phải rời khỏi câu lạc bộ thể thao của cảnh sát vào sáng 1-12 sau khi đoàn người biểu tình tràn vào nơi này. Hiện không ai biết nữ thủ tướng Thái đang ở đâu.

Phe biểu tình chống chính phủ đã bao vây 10 văn phòng chính phủ, 6 đài truyền hình, tổng hành dinh cảnh sát và tòa nhà chính phủ, nơi bà Yingluck làm việc.

Hôm qua 30-11, bà Yingluck hứa sẽ không trấn áp người biểu tình. “Chúng tôi sẽ không dùng vũ lực, kể cả khi bị coi là “yếu đuối,” bà nói.

Ít nhất 3.000 người biểu tình tập trung trước cửa tổng hành dinh cảnh sát quốc gia, đồng thời tấn công trụ sở của đài truyền hình Thái Lan Thai PBS. Chính phủ cho đóng cửa 5 trung tâm mua sắm lớn để tránh bị dòng người biểu tình tiếp tục tràn vào.

Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong vòng vài năm qua, các hãng thông tấn quốc tế nhận định. Cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay ở khu vực gần tòa nhà chính phủ, sau khi một vụ đụng độ xảy ra vào tối 30-11 khiến 2 người chết và ít nhất 45 người bị thương do bị đạn bắn hoặc dao đâm.

Con đường gần sân vận động, nơi diễn ra vụ ẩu đả còn vương đầy đá và các mảnh kính vỡ. Hàng chục ngàn người phe áo đỏ (thân chính phủ) tập trung tại nơi này để ủng hộ cho bà Yingluck. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng và xảy ra bạo lực ngay sau đó.

Bạo lực xảy ra sau khi phe chống chính phủ tấn công những người thuộc phe áo đỏ, khi nhóm này đến tham gia cuộc biểu tình tại khu vực Ramkhamhaeng. Cả hai phe đều đỗ lỗi cho đối phương đã tấn công đoàn người của họ trước.

Theo Hãng tin AFP, thủ lĩnh áo đỏ Thida Thavornseth đã yêu cầu 70.000 người biểu tình, phần lớn là những người dân nghèo tại các vùng nông thôn, đang tập trung tại một sân vận động ở Bangkok hãy giải tán và trở về nhà.

“Nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình cho chính phủ, chúng tôi quyết định để mọi người về nhà” - ông Thida tuyên bố. Trước động thái này, những người thuộc phe chống chính phủ vẫn cương quyết không nhượng bộ và tiếp tục thực hiện các cuộc diễu hành ở những địa điểm quan trọng.

“Các hoạt động phải diễn ra trong hòa bình và không có bạo lực. Hãy lịch sự khi đến các địa điểm và tuân theo lệnh của các thủ lĩnh. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy đứng yên và không ẩu đả hoặc dùng vũ khí,” cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đưa ra yêu cầu đối với các nhóm người biểu tình.

Đối phó với vụ biểu tình lần này, giới chức Thái Lan đã triển khai hơn 2.700 quân để củng cố an ninh tại Bangkok. Lần đầu tiên một số lượng lớn các binh sĩ đã được triển khai để đối phó với tình trạng bất ổn.

Theo Bình Minh

duchai

Cùng chuyên mục
XEM