Thế giới đối mặt khủng hoảng nước sạch

04/04/2015 08:45 AM |

Theo các chuyên gia, nhân loại đang gặp khủng hoảng về quản lý nguồn nước sạch, trầm trọng nhất sẽ từ năm 2030 trở đi.

Hiện tại, 1,2 tỷ người (tương đương 1/5 dân số thế giới) đang sống ở vùng thiếu hụt nước sạch sinh hoạt; thêm 500 triệu người khác sắp bước vào ngưỡng này.

Đó là chưa kể 1,6 tỷ người khác (1/4 dân số thế giới) bị thiếu nước cho hoạt động sản xuất, kinh doanh... Nhiều chuyên gia tin rằng mỗi người dân cần 30 lít nước sinh hoạt/ngày. Nếu dùng đúng ở mức đó, tất cả dân số thế giới chỉ tiêu thụ 1,5% tổng lượng nước sạch được sử dụng hằng ngày. Phần 98,5% còn lại đang bị đổ vào: nước hồ bơi, rửa xe hơi, và tưới nước sân golf...

Hơn thế nữa, hạ tầng cấp thoát nước, các đường ống dẫn kém chất lượng cũng làm thất thoát nước sạch nghiêm trọng. Để tạo ra một lít nước đóng chai cần 1,39 lít nước, nên hạn chế uống hoặc bỏ lãng phí một chai nước cũng là giúp bảo vệ nguồn nước sạch cho nhân loại.

>> Xử lý rác thải: Ngành miễn nhiễm với khủng hoảng

Theo Thanh Tâm

Cùng chuyên mục
XEM