Thành phố nào giá cả tăng cao nhất trong tháng 6?

24/06/2015 16:12 PM |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 có mức tăng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Trong đó, TPHCM có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất cả nước. Ngạc nhiên là giá cả ở Hà Nội lại có mức tăng thấp nhất, chỉ bằng 1/5 mức tăng của TPHCM.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2015 tăng 0,35% so với tháng trước, gấp đôi so với mức tăng 0,16% của CPI tháng 5/2015, và là mức tăng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Phân loại theo tỉnh thành, "đóng góp" nhiều nhất vào mức tăng tháng 6 này là TPHCM, với mức tăng 0,62%; tiếp đó là Khánh Hòa với mức tăng 0,58%.

Đáng ngạc nhiên là Hà Nội - đầu tàu kinh tế lớn thứ hai cả nước - lại là thành phố có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất, ở mức 0,13%, theo sát là Hải Phòng, tăng 0,14%.

Phân loại theo mặt hàng, trong số 11 nhóm hàng được đưa vào tính chỉ số giá tiêu dùng, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng cao nhất, ở mức 3,54%. Tổng cục Thống kê cho biết, mức tăng này chủ yếu tăng ở mặt hàng xăng dầu và vé tàu hỏa.

Cụ thể, với việc điều chỉnh giá xăng tăng 1.200 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 640 đồng/lít trong kỳ, chỉ số giá xăng dầu tăng 9,08% đẩy giá vé các loại phương tiện đi lại ở một số tỉnh thành tăng giá. Cụ thể, vé tàu hỏa tăng 3,05%; vé ô tô khách tăng 0,42%; vé tàu thủy tăng 0,1%; vé xe buýt công cộng tăng 0,18% và giá vé taxi tăng 1,01%.

Một trong 2 nhóm hàng giảm mạnh nhất là lương thực (nằm trong nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống), do tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, giảm cả về lượng và về giá. Giá xuất khẩu liên tục rớt giá một phần do tác động của việc bán tháo gạo tồn của Thái Lan và lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ, Pakisstan tăng khá cao.

Việc xuất khẩu gạo theo đường tiểu ngạch cho Trung Quốc cũng gặp nhiều khó khăn do các thương nhân Trung Quốc lợi dụng tình hình liên tục ép giá, từ đó giá xuất khẩu giảm.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM