S&P 500 'ngập ngừng' xung quanh ngưỡng 2.000 điểm

28/08/2014 09:21 AM |

Các TTCK trên toàn cầu đang cố gắng vượt qua các cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dải Gaza và Iraq trong bối cảnh nhà đầu tư tràn đầy hi vọng các biện pháp kích thích sẽ giúp nền kinh tế hồi phục.

Đà tăng mạnh mẽ giúp chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt qua mốc 2.000 điểm đã suy giảm chút ít trong phiên giao dịch hôm qua. Kết thúc phiên 27/8, chỉ số S&P 500 chỉ tăng 0,1%, lên 2.000,12 điểm với số cổ phiếu tăng điểm tương đương với cổ phiếu giảm điểm. 

Trong số các nhóm của chỉ số này, điện nước và điện thoại là các cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong khi tài chính và công nghệ là hai nhóm giảm điểm mạnh nhất. 

Chỉ số Dow Jones tăng 15,31 điểm, lên 17.122,01 điểm. Chỉ số Nasdaq đi ngang sau khi tăng điểm 4 ngày liên tiếp. Khối lượng giao dịch đạt 4,2 tỷ cổ phiếu – thấp nhất kể từ ngày 3/7.

Các TTCK trên toàn cầu đang cố gắng vượt qua các cuộc khủng hoảng ở Ukraine, dải Gaza và Iraq trong bối cảnh nhà đầu tư tràn đầy hi vọng các biện pháp kích thích sẽ giúp nền kinh tế hồi phục. Đà tăng điểm mạnh mẽ từ Brazil cho tới Nhật Bản và S&P 500 vượt qua cột mốc 2.000 đã giúp giá trị chứng khoán toàn cầu chạm mốc kỷ lục 66.000 tỷ USD. 

Kể từ ngày 7/8, chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng 5% với lực đẩy là dự đoán cho rằng Cục dự trữ liên bang sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp. Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi cũng đưa ra tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể xem xét tung ra chương trình mua tài sản. 

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM