Sau hơn 5 năm, dầu Brent lần đầu xuống dưới 50 USD

07/01/2015 17:42 PM |

Giá dầu thô Brent ngày 7/1 đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009 khi hoạt động kinh doanh toàn cầu tăng trưởng thấp nhất trong vòng 1 năm và các nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể giảm tiếp do nguồn cung tăng.

Theo một báo cáo của hãng Markit, Chỉ số Sản lượng Tất cả các ngành Toàn cầu của JPMorgan – một thước đo hoạt động kinh doanh toàn cầu - đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm vào tháng 12/2014 do hoạt động của cả ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ đều tăng trưởng chậm lại.

Giá dầu Brent có lúc giảm 1,18 USD xuống 49,92 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009, trước khi giao dịch tại mức 50,08 USD lúc 15h01 giờ Việt Nam.

Giá dầu WTI giảm 85 cent xuống 47,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009, sau khi cũng xuống dưỡi ngưỡng 50 USD trước đó trong tuần.

Thị trường dầu mỏ đã giảm 4 phiên liên tiếp tính đến ngày 6/1 do lo ngại về nguồn cung dư thừa, và giá dầu đã giảm gần 10% trong tuần này.

Trong một báo cáo công bố ngày 7/1, ANZ cho rằng giá dầu vẫn có nguy cơ giảm trong ngắn hạn.

ANZ cho rằng dù các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ có thể là những công ty đầu tiên giảm sản lượng, nhưng điều này khó có thể xảy ra trước thời điểm giữa năm 2015.

Nobuyuki Nakahara, một cựu quan chức của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, cũng dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm do kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại và do giá dầu đã đứng trên ngưỡng 100 USD nhiều năm trước khi giảm mạnh xuống mức thấp bất thường gần đây.

"Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu giá dầu giảm xuống tận mức khoảng 20 USD… Đơn giản là vì vấn đề cung – cầu,” vị chuyên gia này nhận định.

Giá dầu thấp là kết quả của việc sản lượng cao cộng với nhu cầu yếu, đặc biệt là tại Châu Âu, nơi vẫn đang phải chật vật với cuộc khủng hoảng nợ, và tại Châu Á, nơi tăng trưởng của Trung Quốc đang giảm tốc và Nhật Bản đang vật lộn với suy thoái.

Về nguồn cung, sản lượng từ các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi OPEC vẫn không giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu mà lại chào bán mức giá thấp để tranh giành thị phần.

>> Economist: Kinh tế thế giới sẽ khả quan trong năm 2015

Theo Trung Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM