Sản xuất, kinh doanh cà phê cùng đối mặt lỗ

06/11/2013 08:54 AM |

Giá cà phê hạ xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm qua, cùng với những khó khăn về thời tiết, gian lận thuế… khiến cả nông dân và doanh nghiệp (DN) thu mua, xuất khẩu cà phê đang đối mặt thua lỗ nặng.

Giá thấp kỷ lục, nông dân lỗ

Niên vụ cà phê 2012 – 2013 vừa kết thúc với nhiều nỗi buồn của cả DN và nông dân trồng cà phê. Trong đó, giá cà phê hiện tại đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây khiến nông dân đối diện với việc lỗ vốn đầu tư. 

Cụ thể, nếu như tháng 11 và 12.2012, giá cà phê nhân xô trong nước đang ở mức thấp nhất là 38.100 – 38.300 đồng/kg, thì sang đầu năm 2013, giá thu mua đã phục hồi nhẹ và tăng đỉnh điểm vào tháng 3 năm nay khi đạt mức 43.000 – 43.500 đồng/kg. Tuy nhiên, từ tháng 5, giá cà phê liên tục giảm. Đến tháng 10, giá cà phê Robusta nhân xô nội địa còn ở mức 30.700 đồng/kg.

Sang ngày 1.11, giá cà phê tiếp tục mất 600 đồng/kg, xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây: 30.100 đồng/kg.

Theo tính toán của ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), chi phí đầu tư cho mỗi ha cà phê hiện ở mức 75 triệu đồng. “Với năng suất đạt từ 2,5 tấn/ha trở lại, nông dân cầm chắc việc lỗ vốn” - ông Tự cho biết.

Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Chủ tịch Vicofa cũng cho biết, bên cạnh việc giá giảm liên tục, tình hình hạn hán nghiêm trọng, nhiều sâu bệnh mới hại vườn cây… cũng khiến nông dân đối mặt với việc mất mùa cà phê. Theo đó, khoảng 40.000ha cà phê đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khoảng 5.000ha mất trắng bởi đợt hạn hán, thiếu nước tưới hồi tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, diện tích vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp đã chiếm 30% tổng diện tích và vẫn còn tiếp tục tăng.

Doanh nghiệp kêu khổ vì thuế

Cùng với giá nội địa, giá cà phê xuất khẩu cũng giảm theo, hiện tại, giá cà phê giao tại cảng TP.HCM (giá FOB) hiện ở mức 1.520 USD/tấn, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây khiến nhiều DN than trời vì lỗ. 

Số liệu của Vicofa cho biết, 9 tháng đầu năm 2013, cả nước xuất khẩu đạt 1,03 triệu tấn cà phê các loại, đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD. So với cùng kỳ 2012, xuất khẩu cà phê năm nay đã giảm 23% về khối lượng và giảm 22,4% về kim ngạch.

Giải thích về việc xuất khẩu giảm sút trong thời gian qua, ông Lương Văn Tự cho rằng, từ đầu tháng 6 đến nay, do thay đổi quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), nhiều DN xuất khẩu không được hoàn thuế gây ách tắc vốn và phải tạm dừng các hoạt động giao dịch. 

Đặc biệt, theo ông Tự, tại thị trường EU, nơi tiêu thụ 70% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, do những vướng mắc về thủ tục hoàn thuế VAT nên đang có xu hướng chuyển sang thu mua từ các nước Brazil, Ấn Độ, Indonesia…

“95% số cà phê sản xuất ra là để xuất khẩu, chỉ có 5% tiêu thụ trong nước. Việc thu thuế 5% ở khâu mua bán ban đầu rồi hoàn thuế sau xuất khẩu rườm rà trong thủ tục, gây tốn kém cho DN. Do đó, chúng tôi đề nghị tạm dừng toàn bộ thuế VAT đối với ngành cà phê từ 1.11.2013” - ông Tự cho hay.

Theo Thuận Hải

duchai

Cùng chuyên mục
XEM