Quân nổi dậy Syria dùng iPad để xác định góc độ sử dụng súng cối

17/09/2013 18:47 PM |

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy lực lượng nổi dậy sử dụng máy tính bảng iPad để xác định quỹ đạo nhắm bắn súng cối vào những mục tiêu thuộc quyền kiểm soát của quân đội chính phủ.

Những hình ảnh được chụp lại vào ngày 15/9 cho thấy các thành viên của Lữ đoàn Ansar Dimachk, thuộc lực lượng nổi dậy FSA sử dụng máy tính bảng iPad để xác định vị trí và quỹ đạo bắn súng cối vào một số khu vực nằm trong quyền kiểm soát của chính phủ Syria.

Một số lời bình luận trên mạng xã hội Twitter cho rằng lực lượng nổi dậy sử dụng một ứng dụng có thể xác định góc bắn của đạn súng cối, một trong những thông số quan trọng dẫn tới độ chính xác của mỗi đợt tấn công.

iPad được trang bị hầu hết cho những chiến binh sử dụng súng cối ở Syria

Đây không phải lần đầu tiên một cuộc chiến tranh ở Trung Đông sử dụng những sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng nhằm giành chiến thắng trong trận chiến. Tháng 6 năm 2011, trong một cuộc bao vây ở Misrata, lực lượng nổi dậy Libya đã lập xưởng sản xuất vũ khí tự chế bao gồm xe bọc thép, tên lửa và súng máy. "Molotov cocktail" vốn được phát minh bởi người Nga cũng được sử dụng trong cuộc giao tranh nhằm tiêu diệt những lực lượng bộ binh bên trong xe thiết giáp của quân đội chính phủ.

Bất chấp những thỏa thuận hòa bình đến từ Nga và Mỹ về vấn đề vũ khí hóa học ở Syria. Những cuộc giao tranh giữa lực lượng nổi dậy với quân đội chính phủ Syria vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều vị trí chiến lược. Quân đội chính phủ tuyên bố sẽ đẩy lùi quân nổi dậy ra khỏi đất nước sau chiến thắng vang dội về mặt ngoại giao.

Theo Nguyễn Hồng Đăng

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM