Quá xấu hổ, người Việt dễ mua Viagra giả

13/05/2013 08:17 AM |

Rất nhiều nam giới khi mua thuốc tăng cường sinh lý nói chung và Viagra nói riêng đều có tâm lý lén lút như “đi ăn trộm”.

Đàn ông yếu sinh lý ngày càng gia tăng 

Trong cuộc sống hiện đại có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu sinh lý của nam giới như: tính chất công việc, chế độ sinh hoạt, bệnh tật… 

Trên thế giới, yếu sinh lý hay rối loạn cương dương, là căn bệnh khá phổ biến. Số liệu thống kê cho thấy, trong 10 người đàn ông trên 40 tuổi thì có 5 người mắc bệnh này. Hiện nay trên thế giới có tới 152 triệu bệnh nhân yếu sinh lý, sẽ tăng lên 322 triệu vào năm 2025. Trong số các nước, Mỹ có khoảng 30 triệu đàn ông bị rối loạn cương dương. Con số này ở Canada là khoảng 3 triệu, trong khi ở Anh là khoảng 2,3 triệu người.

Ở các quốc gia Đông nam Á, con số thống kê người bị yếu sinh lý có dấu hiệu ngày càng tăng. Như Malaysia, hiện số người bị yếu sinh lý là xấp xỉ 2,2 triệu. 

Tại Singapore, do dân số không đông nên số người bệnh chỉ khoảng 320.000 người nhưng 40% số người mắc bệnh có tuổi khá trẻ từ 30 đến 39 với rối loạn biểu hiện mức độ nặng nhẹ khác nhau. 

Ở Việt Nam, theo con số thống kê tại Phòng khám Nam khoa của Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, trong 3 năm (2000 -2002) đã có trên 2.100 người đến khám vì bệnh này. 

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), việc đàn ông bị yếu sinh lý từ trước đến nay không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, ở Việt Nam chuyện “phòng the” luôn được coi là tế nhị nên chưa có con số thống kê cụ thể. Thực tế cho thấy đàn ông Việt Nam mắc bệnh yếu sinh lý và rối loạn cương dương đang tăng mạnh trong những năm gần đây.

Chính vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất “chui” đã lợi dụng nhu cầu thực tế này để sản xuất các loại thuốc cương dương, trong đó có Viagra để tung ra thị trường, điều này làm cho nhiều sản phẩm giả đang được bán tràn lan và rất khó kiểm soát.

Tâm lý chủ quan, xấu hổ, giúp hàng giả sống khỏe

Ở Việt Nam hiện nay, chuyện “phòng the” vẫn luôn là điều tế nhị. Vì thế, khi một người đàn ông bị yếu sinh lý sẽ cố gắng che đậy điểm yếu này và tự thân mày mò và tìm mọi biện pháp để cải thiện khả năng của mình. Cách được nhiều người tin dùng chính là dùng những viên thuốc nhỏ (Viagra) do khó phát hiện, mà hiệu quả lại tức thì. Nhưng chính tâm lý đó lại khiến cho bệnh càng nặng hơn, vì hiệu quả chẳng biết cải thiện được bao nhiêu nhưng nguy cơ sử dụng thuốc giả là rất lớn.

Rất nhiều nam giới khi mua thuốc tăng cường sinh lý nói chung và Viagra nói riêng đều có tâm lý lén lút như “đi ăn trộm”. Có nhiều người còn “vô trách nhiệm” đến mức không dám nói tên thuốc mà phải ghi ra giấy đưa cho dược sĩ, sau khi lấy thuốc thì đút tọt vào túi không cần nhìn thông tin sản phẩm. 

Trao đổi với Kiến Thức, dược sĩ Đặng Thị Thu Hiền, một người bán thuốc lâu năm trên phố Hàng Buồm (Hà Nội) cho biết, đó là tâm lý chung của những người sử dụng thuốc hoặc sản phẩm cho những vấn đề tế nhị. Điều này xảy ra không chỉ với nam giới mà nữ giới cũng vậy. Và không chỉ có riêng thuốc Viagra mà ngay cả bao cao su, thuốc tránh thai cũng chịu chung số phận.

Dược sĩ Hiền so sánh: “Nếu so sánh giữa người Việt và người nước ngoài mua thuốc ở đây thì bán thuốc cho người Việt rất dễ. Người nước ngoài khi mua bất kể thuốc gì cũng phải xem rất kỹ hạn sử dụng và nơi sản xuất. Còn người Việt nếu mua các loại thuốc bệnh thông thường theo toa thì không nói, chứ mua thuốc sử dụng cho chuyện tế nhị như Viagra, thuốc tránh thai thậm chí là cả bao cao su thì dường như chẳng bao giờ họ ngẩng mặt lên nhìn tên thuốc. Như thế tôi bán thuốc khác họ còn không biết huống chi là thuốc giả với chẳng thuốc thật”.

Theo Lê Phương

duchai

Từ khóa:  viagra
Cùng chuyên mục
XEM