Quà tặng 20/11: Hàng bình dân giá dưới 300.000 đồng lên ngôi

19/11/2014 14:32 PM |

Thị trường quà tặng 20/11 năm nay tập trung chủ yếu ở các mặt hàng quà tặng bình dân nhưng cách sắp xếp, trang trí khá bắt mắt.

Dạo quanh các nhà sách, siêu thị, cửa hàng, những gói quà tặng với dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng… giá dao động từ 100.000- 250.000 đồng/hộp được khách hàng chọn nhiều nhất.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (Q. 11) dẫn con gái 9 tuổi đi nhà sách và hai mẹ con nhanh chóng chọn một hộp quà với chai sữa tắm có giá gần 100.000đồng. Chị Phượng kể: “Lúc đầu con gái tôi thích tặng hoa tươi cho cô giáo, nhưng tôi nghĩ sữa tắm thiết thực hơn. Người này xài không hợp còn có người khác, chứ hoa mua rồi bỏ cũng phí”.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (quận 11) dẫn con gái 9 tuổi đi nhà sách và hai mẹ con nhanh chóng chọn một hộp quà với chai sữa tắm có giá gần 100.000 đồng. Chị Phượng cho biết: “Lúc đầu con gái tôi thích tặng hoa tươi cho cô giáo, nhưng tôi nghĩ sữa tắm thiết thực hơn. Người này xài không hợp còn có người khác, chứ hoa mua rồi bỏ cũng phí”.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Thy- P. An Lạc, Q. Bình Tân- vừa là phụ huynh, vừa là cô giáo (dạy cấp III) cũng chọn bộ sản phẩm: dầu gội, sữa tắm, dầu xả với giá 230.000đ tặng cho cô giáo lớp 4 của con trai. Chị Thy chia sẻ “Ngày Nhà giáo năm nào tôi cũng nhận được hàng chục phần quà thế này của học sinh, tôi nghĩ nó không quá mang tính vật chất, nhưng cũng thiết thực nên tôi chọn nó làm quà tặng thầy cô cho con”.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Thy- P. An Lạc, quận Bình Tân, vừa là phụ huynh, vừa là cô giáo (dạy cấp III) cũng chọn bộ sản phẩm dầu gội, sữa tắm, dầu xả với giá 230.000 đồng tặng cho cô giáo lớp 4 của con trai. Chị chia sẻ “Ngày Nhà giáo năm nào tôi cũng nhận được hàng chục phần quà thế này của học sinh, tôi nghĩ nó không quá mang tính vật chất, nhưng cũng thiết thực nên tôi chọn nó làm quà tặng thầy cô cho con”.

Phụ huynh, học sinh chọn quà tặng cho thầy cô.

Phụ huynh, học sinh chọn quà tặng cho thầy cô.

Phần lớn học sinh và phụ huynh khi chọn quà, đều “khống chế” mức trần từ 300.000đ trở xuống. Do đó, những sản phẩm trên rất vừa túi tiền, dù không chắc “đương sự” nhận quà có thấy phù hợp hay hài lòng?  Chị Phạm Huyền Trang- nhân viên cửa hàng quà tặng N.N. (Q.1) cho biết: “Thời điểm cuối năm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên lựa chọn quà bình dân là ưu tiên hàng đầu”.

Phần lớn học sinh và phụ huynh khi chọn quà, đều “khống chế” mức trần từ 300.000 đồng trở xuống. Do đó, những sản phẩm trên rất vừa túi tiền, dù không chắc người nhận quà có thấy phù hợp hay hài lòng? Chị Phạm Huyền Trang, nhân viên cửa hàng quà tặng N.N. (quận 1) cho biết: “Thời điểm cuối năm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên lựa chọn quà bình dân là ưu tiên hàng đầu”.

Nhiều loại mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm được bao gói cẩn thận, bắt mắt.

Nhiều loại mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm được bao gói cẩn thận, bắt mắt.

Hoa hồng giấy nhún, voan với nhiều màu sắc cũng là mặt hàng được nhiều học sinh, phụ huynh  chọn làm quà tặng.

Hoa hồng giấy nhún, voan với nhiều màu sắc cũng là mặt hàng được nhiều học sinh, phụ huynh chọn làm quà tặng.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10), chợ Đầm Sen (Q.11), hoa hồng tăng giá từ 30.000-50.000đồng/bó. Theo đó, hồng màu giá 100.000-150.000đồng/bó, hồng đỏ giá 180.000-200.000đồng/bó. Các loại hoa khác giá khá ổn định. Ly ly giá 70.000-100.000đồng/bó, lan Thái, màu tím trắng, giá dao động từ 60.000-75.000đồng/bó, cẩm chướng 30.000đồng/bó…

Bên cạnh quà, hoa cũng là “mặt hàng truyền thống” dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Hiện tại, hoa tươi về các chợ sĩ khá dồi dào.Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ Đầm Sen (quận 11), hoa hồng tăng giá từ 30.000-50.000đồng/bó. Theo đó, hồng màu giá 100.000-150.000đồng/bó, hồng đỏ giá 180.000-200.000đồng/bó. Các loại hoa khác giá khá ổn định. Lys giá 70.000-100.000đồng/bó, lan Thái màu tím trắng, giá dao động từ 60.000-75.000đồng/bó, cẩm chướng 30.000đồng/bó…

>> Hồng leo trồng chậu lấn át thị trường hoa tươi 20/11

Theo H.Mỹ

Cùng chuyên mục
XEM