Phút xấu mặt của Hoa Kỳ tại Hội nghị APEC 2013

09/10/2013 19:10 PM |

Siêu cường số một, chụp ảnh phải "đứng góc màn hình".

Vì vụ chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời nên Tổng thống Obama phải hủy bỏ một số chuyến viếng thăm các nước Đông Á trong kế hoạch trước đó và không tham dự APEC. Thay vào đó, đại diện của Mỹ tham dự APEC năm nay là Ngoại trưởng John Kerry.

Vì chỉ là ngoại trưởng nên John Kerry phải đứng khép nép ở góc trong cùng của hàng phía sau.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin, đứng hiên ngang ở trung tâm bức ảnh.

(Click vào ảnh để phóng to)

Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 ngày 8/10 đã bế mạc tại Bali, Indonesia.

Trong hai ngày diễn ra, Hội nghị APEC tập trung vào các vấn đề tăng trưởng của khu vực, đặc biệt là việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương, nâng cao kết nối khu vực và quốc tế.

Các nhà lãnh đạo APEC nhất trí về các vấn đề lớn như đạt các mục tiêu Bogor năm 2020, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương và xây dựng kết nối sâu rộng hơn trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM