Phụ nữ đầu tư tốt hơn nam giới?

16/12/2013 16:40 PM |

Có đúng là phụ nữ luôn thận trọng như những gì người ta quan niệm? Một báo cáo mới được ngân hàng Merrill Lynch công bố cho thấy dường như câu trả lời là không.

Kể từ khi khủng hoảng tài chính tàn phá kinh tế thế giới năm 2007, rất nhiều người dự đoán rằng sự kiện này sẽ khiến vai trò của người phụ nữ trong ngành tài chính thay đổi. Họ lập luận rằng phụ nữ ngại rủi ro hơn, là những nhà đầu tư nhạy cảm hơn, có trách nhiệm hơn và do đó sẽ tránh được những sản phẩm tài chính có cấu trúc phức tạp đã gây nên khủng hoảng. Có ý kiến cho rằng những nhà đầu tư nam giới nên quan sát và học hỏi từ nữ giới để có thể nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, có đúng là phụ nữ luôn thận trọng như những gì người ta quan niệm? Một báo cáo mới được ngân hàng Merrill Lynch công bố cho thấy dường như câu trả lời là không. Đúng là cách đầu tư của nam giới và nữ giới có nhiều điểm khác biệt, nhưng khi những yếu tố như giáo dục, nghề nghiệp hoặc tình hình tài chính được tính đến, sự khác biệt biến mất. 

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với 11.500 người (trong đó có 5.000 phụ nữ), nghiên cứu chỉ ra rằng sự khác biệt lớn nhất giữa hai giới nằm ở kiến thức tài chính. Hơn một nửa số phụ nữ tham gia có ít kiến thức tài chính hơn so với mức trung bình, trong khi tỷ lệ ở nam giới chỉ là 1/4. 

Tuy nhiên, những con số trên cũng thể hiện những kiến thức tài chính mà phụ nữ có được trên thực tế nhiều hơn những gì họ nghĩ. Tại một hội thảo về giáo dục kiến thức tài chính mới được OECD thực hiện, khi được hỏi một câu hỏi mang yếu tố tài chính, tỷ lệ phụ nữ trả lời “không biết” là cao hơn nam giới. Thế nhưng, khi yếu tố này bị xóa bỏ, tỷ lệ ngang bằng nhau.

Một nghiên cứu khác được thực hiện trên 2.000 nhà đầu tư quỹ tương hỗ cho thấy mặc dù dường như phụ nữ sợ rủi ro hơn so với nam giới, nếu tính đến cả kiến thức đầu tư, phụ nữ cũng không kém cạnh so với nam giới. 

Trên thực tế, quan điểm cho rằng ưa thích rủi ro là đặc điểm nổi bật của riêng phái mạnh là một quan điểm hoàn toàn mới.  Vào thế kỷ 18, đầu cơ được coi là một đặc tính của nữ giới. Các thị trường tài chính được so sánh với những đặc tính của nữ giới: khó đoán trước, hay thay đổi và dễ bị kích động. Quan điểm này thay đổi kể từ thế kỷ 19, khi đầu tư được coi là hoạt động mang tính chất lý trí và phù hợp hơn với nam giới. 

Báo cáo của Merrill Lynch chỉ ra rằng cả nữ giới và nam giới đều có những cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng đến thói quen và sở thích đầu tư. Bản thân những ảnh hưởng này không thể dự đoán đầu tư sẽ thành công hay thất bại: 

“Tự tin có thể trở thành tự tin thái quá, thận trọng có thể trở thành rụt rè nhút nhát. Điều quan trọng ở đây là cách mà mỗi người vận dụng bản năng vào việc theo đuổi mục tiêu cá nhân”. 

Không có gì đáng ngạc nhiên, Merrill Lynch cho rằng tìm lời gợi ý từ những chuyên gia tư vấn tài chính là một cách khá hữu hiệu. 


Theo Thu Hương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM