Panama tham vọng trở thành trung tâm giao dịch kim cương

31/03/2015 19:30 PM |

Sàn giao dịch kim cương Panama (PDE) đang thương lượng với một số đối tác quốc tế để biến quốc gia Trung Mỹ này thành một trung tâm giao dịch kim cương tầm cỡ thế giới.

Đơn vị này cho biết Chủ tịch PDE Erez Akerman vừa thảo luận với Giám đốc về thị trường của Trung tâm Trang sức Thế giới (WJH) Ali Pastorini và Chủ tịch Sàn giao dịch Amberes (Bỉ) Marcel Pruwer và nhận được đánh giá tích cực của các đối tác cho kế hoạch của mình. Tuy nhiên PDE không tiết lộ chi thiết của thỏa thuận này.

PDE hiện là trung tâm giao dịch kim cương, đá quý và trang sức lớn nhất Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời được đánh giá là cánh cửa vào khu vực đối với các doanh nghiệp và thương nhân quốc tế trong lĩnh vực này.

PDE cũng là thành viên Mỹ Latinh duy nhất của Liên đoàn Sàn giao dịch kim cương thế giới (WFDB).

Theo tính toán của tổ chức này, nếu đạt được thỏa thuận trên, giao dịch kim cương sẽ mang lại cho đất nước kênh đào nguồn lợi 10,2 tỷ USD cho tới năm 2017, tạo được 3.000 việc làm trực tiếp và 10.000 việc làm gián tiếp.

>> 100 năm nữa, kênh đào Panama ra sao?

Theo Lê Hà

Cùng chuyên mục
XEM