Ô tô Thái Lan xuất khẩu giảm 26,14%, thị trường trong nước ế ẩm

27/07/2015 09:25 AM |

Vào tháng 6 năm 2015, xuất khẩu xe hơi và xe tải của Thái Lan đã bị giảm đến 26,14% so với cùng kỳ năm ngoái với chỉ 76.774 chiếc được xuất ra.

Vào tháng 6 năm 2015, xuất khẩu xe hơi và xe tải của Thái Lan đã bị giảm đến 26,14% so với cùng kỳ năm ngoái với chỉ 76.774 chiếc được xuất ra. Theo ông Suranpong Paisitpatanapong, chủ tịch của hiệp hội công nghiệp Thái Lan (FTI) sản xuất xe hơi và xe tải xuất khẩu của Thái Lan đã giảm tổng cộng đến 16,85%.

Theo báo cáo của Bermama, vị chủ tịch cũng lưu ý tất cả các sản phẩm xuất khẩu liên quan đến xe hơi bao gồm cả động cơ, bộ phận xe, linh kiện lắp ráp đều có dấu hiệu giảm đến 20,97% tương đương với 65.872 tỉ Baht. Mặc dù bảng số liệu cho thấy sự sụt giảm, tuy nhiên xuất khẩu từ tháng 1 đến hết tháng 5 cho thấy sự tăng trưởng nhẹ 2,86% tương đương với 576.073 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái

Thị trường xe hơi trong nước cũng có dấu hiệu suy giảm tới 18,4% tương đương 60.217 chiếc so với năm ngoái. Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh số bán hàng thấp hơn 16,3% so với nửa đầu năm 2014.

Vị chủ tịch nói rằng với vốn đầu tư tư nhân chậm chạp, sự mất giá của những sản phẩm nông sản, giá thuê nhà cao (hệ quả của việc thắt chặt điều kiện vay nợ của các ngân hàng), sự chì trệ của chính phủ trong việc giải quyết sức mua, tình trạng bất ổn chính trị,… đã dẫn đến sự yếu kém của thị trường xe cộ trong nước ở Thái Lan.

Mặc dù thế, bất chấp thị trường ảm đạm, sản xuất xe hơi ở thị trường trong nước lại vẫn tiếp tục tăng 17,09% tương đương 64.725 chiếc, dẫn đến tổng sản phẩm sản xuất trong nước lên đến 151.698 chiếc trong tháng 6 vừa rồi.

Cùng chuyên mục
XEM