[Nóng trong ngày] Vietinbank nhận thế chấp lăng mộ, Techcombank bị nhân viên tư túi tiền tỷ

17/04/2013 18:07 PM |

Giá vàng giảm: Người dân thế giới ra sao?

Tại Việt Nam: NHNN cho hay, dù cơ quan này cho nhập cả chục tấn vàng thì kết quả là “sốt vẫn hoàn sốt” và số lượng vàng khổng lồ chỉ được sử dụng vào một việc “đem chôn”. Thậm chí còn gây sức ép lên tỷ giá, cung cầu ngoại tệ.

Tại Ấn Độ: Hiện đang vào mùa cưới, thời điểm tiêu thụ vàng nhiều nhất trong năm. Giá vàng thế giới trượt giảm khiến người dân Ấn Độ cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi.

Sự kiện giá vàng giảm giảm mạnh nhất trong vòng 30 năm đã khiến một lượng lớn vàng bị bán tháo trên thị trường và nhiều người đã mất rất nhiều tiền chỉ trong chốc lát.


Panasonic sẽ xây dựng nhà máy 4 tỷ yen ở Việt Nam Xem thêm

Panasonic sẽ xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất thiết bị dây dẫn và cầu dao điện tại tỉnh Bình Dương. Tổng số vốn đầu tư khoảng 4 tỷ yen (hơn 40 triệu USD), dự tính sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 4/2014. 

Trong năm sản xuất đầu tiên, nhà máy sẽ sản xuất 27 triệu sản phẩm thiết bị dây dẫn và 12 triệu sản phẩm cầu dao điện. Quy mô sản xuất sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2018.

Vietinbank nhận thế chấp cả lăng mộ, Techcombank bị tham ô tiền tỷ vì kiểm soát viên Xem thêm

Vietinbank chi nhánh Lê Chân (Hải Phòng):

Tháng 9/2012, Chi nhánh Vietinbank Lê Chân (Hải Phòng) đã cho doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đại vay 990 triệu đồng. Tổng số nợ gốc và lãi vay đã phát sinh lên hơn 1 tỷ đồng.

Tài sản thế chấp là mảnh đất rộng 350,2m2 tại Khu dân cư số 2, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng. Thực tế, mảnh đất này là khu lăng mộ bằng đá mà gia đình ông đã xây từ năm 1999, khánh thành năm 2001. 

Đến ngày 26/12/2012, khoản nợ này đã quá hạn trả nợ. Thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 10/4/2013, nhưng ông chủ đã “biến mất” không rõ lý do. Ngân hàng đã khởi kiện doanh nghiệp này để tiến hành thủ tục xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi khoản nợ xấu.

Techcombank chi nhánh Đống Đa (Hà Nội):

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Phạm Thị Thu Hà – nguyên kiểm soát viên NH Techcombank chi nhánh Đống Đa, Hà Nội về tội: Sử dụng trái phép tài sản và tội Tham ô tài sản.

Bằng cách tự hạch toán trên máy bằng username của giao dịch viên và dùng thủ thật làm giả 4 phôi tiết kiệm thành sổ tiết kiểm có số dư lần lượt là 21.000USD; 1 tỷ đồng, hơn 4,7 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hà bị tuyên án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép tài sản. 

FPT: Không độc quyền phân phối iPhone tại Việt Nam, sẽ tuyển thêm 3.000 nhân sự

FPT Trading sẽ nhập iPhone về bán tại Việt Nam cũng giống như VinaPhone hay Viettel nhập về bán từ trước đến nay, hoàn toàn không có chuyện độc quyền phân phối sản phẩm này tại Việt Nam.

Năm 2013, FPT sẽ tuyển chọn thêm 3000 nhân sự. FPT Retail và FPT Software là hai đơn vị tuyển dụng nhiều nhất.

Vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ đánh bom Boston? Xem thêm

Vụ đánh bom tại Boston, Mỹ ngày 16/4 vừa qua đã khiến 3 người chết và hơn 170 người bị thương. Sau 1 ngày xảy ra vụ việc, các quan chức hành pháp không công bố bất kỳ nghi phạm chính thức nào. Các giả thuyết về kẻ khủng bố:

Phần tử Hồi giáo cực đoan.

Phần tử vũ trang cánh hữu.

Không loại trừ khả năng đây là hành động của một "con sói điên cô đơn" người địa phương.

Silicon Valley là thỏi nam châm hút lao động tình dục! Xem thêm

Sự tập trung đông đúc những chàng trai trẻ có thu nhập dồi dào của khu vực Silicon Valley khiến cho công nghiệp tình dục ở đây phát triển không kém bất cứ mảng công nghệ nào.

Kinh doanh mại dâm rất phát triển. Các lao động tình dục khá thành thạo về công nghệ, cách thức marketing và cũng phải cạnh tranh rất nhiều để dành được các khách hàng lớn và nổi tiếng. 

Công nghệ là một trong những yếu tố lớn nhất thúc đẩy nền thương mại tình dục.

Bài hot: Siêu Tập đoàn Singapore và những dấu chân trải khắp 3 miền tại Việt Nam Xem thêm

Tập đoàn Sembcorp Industries Ltd là đối tác cùng với Becamex IDC trong việc xây dựng nên thương hiệu VSIP nhu VSIP I Bình Dương, VSIP II Bình Dương, VSIP Bắc Ninh, VSIP Hải Phòng,...

Tập đoàn Sembcorp ra đời trong khủng hoảng năm 2008, bằng sự kết hợp giữa Singapore Technologies Industrial Corp (STIC) và Sembawang Corp, trở thành một trong những tập đoàn có quy mô lớn nhất tại Singapore. 

Hiện tại, doanh thu của tập đoàn trong năm 2011 đạt 7,3 tỉ USD, tương đương với hơn 140.000 tỉ đồng, lợi nhuận 655,2 triệu USD, tương đương với hơn 13.000 tỉ đồng. Vốn hóa thị trường vào khoảng 8,9 tỉ USD.

Ngoài các dự án VSIP, Sembcorp cũng sở hữu 1/3 nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn này kỳ vọng khá lớn vào thị trường Việt Nam.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM