[Nóng trong ngày] FPT mở 'trận đánh lớn ở Singapore', bất động sản TPHCM 'cắn răng' giảm giá

09/09/2013 18:28 PM |

Doanh thu giảm mạnh, HTC đứng trên bờ vực thẳm Xem thêm

Nhà sản xuất điện thoại Đài Loan HTC vừa công bố bản báo cáo chưa kiểm toán tháng Tám của hãng. Theo đó mức doanh thu của HTC đạt 13,2 tỷ Đài tệ (xấp xỉ 444 triệu USD), giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái và 16% so với tháng Bảy vừa qua.

Doanh thu của HTC đã giảm liên tục kể từ tháng Năm năm nay và tính đến tháng Bảy, lợi nhuận hoạt động của hãng đã giảm đến 86,5% so với một năm trước đó.

Ngoài ra, tình hình nhân sự của hãng sản xuất Đài Loan cũng đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi một loạt nhân vật cốt cán liên tiếp từ chức.

Ông Trương Gia Bình: Doanh thu từ Singapore sẽ đạt 100 triệu USD trong 3 năm tới

Cuối tháng 8, phát biểu, tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc đã ‘hé lộ’ mong muốn của FPT trong thời gian tới là có trận đánh lớn ở Singapore. 

Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập vào cuối tuần trước, mục tiêu đó một lần nữa được chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh khi trình bày trước lãnh đạo chính phủ và các đối tác lớn. 

"Tôi đang nghĩ đến doanh thu đạt 100 triệu USD từ Singapore trong 3 năm tới”, ông Bình chia sẻ.

Vị đắng phòng vé ngàn tỉ Xem thêm

Toàn bộ doanh thu của 6 phim Việt chiếu hè chưa đạt tới 15 tỉ đồng, tức chưa bằng một phần tư mức doanh thu 60 tỉ đồng của bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mùa hè “Kẻ trộm mặt trăng 2” do Hollywood sản xuất. 

Đáng nói là câu chuyện này diễn ra ngay giữa mùa phim bùng nổ nhiều kỷ lục doanh thu. Tổng doanh thu phòng vé hàng năm của toàn bộ thị trường đã vượt qua cột mốc 1.000 tỉ đồng vào năm ngoái.

Dòng phim Việt được sản xuất để nhắm tới thị trường – đang hiện lên một gương mặt hoặc xấu xí hoặc mang cái đẹp giả tạo và rỗng tuếch. Trong lúc Việt Nam không có hạn ngạch đối với phim nhập khẩu, đây thực sự là mối nguy.

Ông Thân Trọng Phúc: 'Không nên ở trong một công việc quá 3 năm' Xem thêm
 
Nhìn lại 30 năm sự nghiệp của mình cho đến thời điểm hiện tại, ông Thân Trọng Phúc, giám đốc điều hành quỹ DFJ Capital cho biết, mình đã trải qua 9 việc làm, tại 4 công ty, trong đó ông dành 23 năm công hiến cho Tập đoàn Intel. 

Ông nhẩm tính bình quân ông làm việc ở một vị trí trong khoảng 3 năm rưỡi. Công việc ngắn ngày nhất ông từng làm kéo dài 3 tháng, và dài hơi nhất là gần 10 năm (CEO Intel Việt Nam). Từ kinh nghiệm bản thân, ông Phúc đưa ra lời khuyên thẳng thắn rằng: "Chúng ta không nên ở trong một công việc quá 3 năm".

Nghe Nguyên Phó Thủ tướng luận về ba loại quyền lực của nhà lãnh đạo Xem thêm

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khi đương chức là nhà ngoại giao kì cựu, khi về hưu ông cũng là một trong số không nhiều những lãnh đạo đã nghỉ hưu vẫn dõi theo những tiến triển của thời cuộc, và đưa ra nhiều gợi mở quan trọng cho công tác hoạch định chính sách và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Bàn về phẩm chất người quản lý, lãnh đạo, ông cho rằng, nhà quản lý có 3 loại quyền lực: "Địa vị, kiến thức và nhân cách, trong đó hai quyền lực sau có sức hấp dẫn đích thực hơn loại quyền lực thứ nhất'.

Bài hot: Sốc với 2 dự án BĐS cao cấp giảm giá tới 50% Xem thêm
 
Hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, ở phân khúc bất động sản cao cấp, 2 đơn vị bất ngờ công bá mức giảm giá gây sốc tới 50%.

Ngày 8 tháng 9, công ty Novaland công bố giảm giá bán khu căn hộ North Towers (giai đoạn 3 dự án Sunrise City) còn 27 triệu đồng/m2, so với giá bán giai đoạn 1 của dự án là 50 triệu đồng/m2 giảm gần 50%.

Chưa khỏi "sốc" với Novaland, thị trường địa ốc Tp.HCM còn bất ngờ và kinh ngạc hơn với “đại gia” Phát Đạt. Thông tin bất thường mà Phát Đạt công bố là giảm 50% giá bán Khu biệt thự ven sông và nhà phố thương mại thuộc dự án The EverRich 3.

Phát Đạt đã quyết định tung ra thị trường 75 căn (trong đó có 34 căn biệt thự và 41 căn nhà phố diện tích từ 144m2 đến 402m2) với giá giảm 50%.

Động thái của 2 đại gia bất động sản cho thấy, các DN hiện nay cũng đã thực tế hơn nhiều, họ đã có tầm nhìn chiến lược và dài hạn hơn về đầu tư BĐS tại Việt Nam.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM