[Nóng trong ngày] Đường đến doanh thu tỉ đô của mẹ chồng Hà Tăng

25/03/2013 18:00 PM |

Rạng Đông đối đầu Điện Quang: Ai hơn ai? Xem thêm

Theo các DN sản xuất, thị trường các thiết bị chiếu sáng tại Việt Nam được phân chia theo tỷ lệ: 60% hàng nội và 40% hàng ngoại.  Riêng với phân khúc các thiết bị chiếu sáng dân dụng, thị phần hầu như thuộc về DN Việt Nam với hai cái tên lớn: Rạng Đông và Điện Quang.

Một phân khúc lớn nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp cạnh tranh với nhau, ai là người đang chiếm lợi thế?

Lộ diện nhà đầu tư nước ngoài mua gần 20% cổ phần Thế giới di động
Xem thêm

Giữa tháng 3, Mekong Capital cùng các cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư Thế giới di động đã thoái bớt gần 20% cổ phần tại công ty.

Hôm nay, danh tính của bên mua dã được công bố đó là CDH Electric Bee Limited, thành lập tại British Virgin Islands. Nhà đầu tư này nắm giữ hơn 2,08 triệu cổ phần, tương đương 19,88% cổ phần của Đầu tư Thế giới Di động.

Những ai đang nắm giữ công ty bán di động nổi tiếng này?

Chân dung trùm "phát xít" ngành công nghiệp ô tô Xem thêm

Những ai hâm mộ xe hơi chắc đều biết đến những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như Audi, Bentley, Lamborghini,... Tất cả những thương hiệu nổi tiếng này đều nằm trong tay một ông chủ duy nhất: Volkswagen.

Năm 2012 doanh thu của tập đoàn này đạt 193 tỷ Euro, tăng 21%  với với năm 2011. Trong khi đó, con số của BMW chỉ đạt 77 tỷ Euro, chưa bằng số lẻ của hãng này.

Chi tiết về "độ khủng" của Volkswagen đã được cập nhật đầy đủ trong bài viết.

Các bố già Nga làm giàu như thế nào? Xem thêm

Thời gian gần đây, những ông trùm người Nga trở thành tâm điểm của dư luận. Đầu tiên, họ nổi tiếng bởi số tiền khổng lồ được gửi tại hệ thống ngân hàng đảo Síp vốn đang chao đảo trong cơn khủng hoảng. Cuối tuần vừa qua, người ta lại chú ý đến cái chết bí ẩn của tỷ phú Nga Boris Berezovsky - một trong những nhân vật đối lập lưu vong lâu nay chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin cay nghiệt nhất.

Cái chết của Berezovksy sẽ kéo theo nhiều câu hỏi dành cho điện Kremlin cũng như cho tầng lớp các ông trùm siêu giàu của nước Nga. Từ lâu nay, đây vẫn là nhóm được cho là quyền lực nhất ở nước Nga, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế. Vậy thì, họ đã làm cách này để có được vị trí này?

Khối DN lớn đóng góp vào ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng/tháng Xem thêm

Theo Tổng cục Thuế, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn song khối các doanh nghiệp (DN) lớn (các tập đoàn, tổng công ty, các DN có vốn đầu tư nước ngoài như Toyota Việt Nam, Unilever Vietnam, các ngân hàng thương mại: ANZ, Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank…) vẫn hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN).
 
Trong những tháng đầu năm 2013, khối DN lớn vẫn đóng góp vào NSNN bình quân 20.000 tỷ đồng/tháng. 

Bài hot: Nghiệp kinh doanh của mẹ chồng Hà Tăng Xem thêm

Tờ Guardian của Anh vừa có bài viết về những phụ nữ giàu nhất Việt Nam, trong đó có Lê Hồng Thủy Tiên, người đứng sau nhiều thương hiệu xa xỉ thế giới tại Việt Nam, cùng các khu siêu thị, thương mại lớn.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, từ một tiếp viên hàng không, bà Thủy Tiên nay đã là chủ doanh nghiệp sở hữu hàng chục nhãn hiệu hàng xa xỉ khác nhau. Không giấu diếm khi nói về những thành công của mình. Bà Thủy Tiên cho biết, bà đã đi được một nửa con đường tới doanh thu một tỉ đô.

CafeBiz

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM