[Nóng trong ngày] Arsenal sang Việt Nam, bầu Đức bán 'sạch' 6 dự án thủy điện

15/07/2013 17:49 PM |

Arsenal đặt chân đến Việt Nam Xem thêm

4h30 sáng nay (15/7), chuyên cơ chở Arsenal hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Thầy trò HLV Wenger được hàng trăm CĐV Việt chào đón nồng nhiệt trước khi lên xe đến khách sạn Intercontinental. 

Vào 15h30 chiều nay, Arsenal tổ chức buổi họp kỹ thuật trước trận gặp ĐTVN và buổi họp báo gặp gỡ giới truyền thông và người hâm mộ. Sau đó CLB đi thăm hồ Hoàn Kiếm, chùa Một Cột và Lăng Bác. 

Theo lịch trình, ngày 16/7, Arsenal sẽ giao lưu với các học viên xuất sắc nhất của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, tham quan chùa Trấn Quốc, trụ sở ngân hàng Eximbank tại Hà Nội, giao lưu tại Trường trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội và giao lưu cùng cổ động viên vào buổi chiều tại văn phòng CTX, tầng 36, tòa nhà Keangnam Landmark.

18h chiều ngày 16/7, HLV Arsene Wenger và các cầu thủ sẽ tiếp tục giao lưu với khoảng hơn 35.000 khán giả trong buổi tập mở tại sân Mỹ Đình.

Đại gia 'đi Rolls-Royce, hút thuốc lào' bị thanh tra vì bán nhà bị đình chỉ Xem thêm

Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội sẽ làm rõ việc tại sao lại xuất hiện rất nhiều “cò” bất động sản bán được căn hộ tại dự án VP5 Linh Đàm với giá chênh lệch cả trăm triệu đồng.

Tháng 3/2013, dù chưa đủ điều kiện để khởi công xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án VP5 Linh Đàm là Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu vẫn cho máy móc tiến hành đào đất, đóng cọc, đổ bê tông để xây dựng phần móng và tầng hầm của tòa nhà VP5.

Công trình này đã bị đình chỉ thi công do chưa đáp ứng đầy đủ cơ sở pháp lý mà vẫn tiếp tục thực hiện và rao bán căn hộ là không đúng quy định của pháp luật.

Chuyện chưa kể về nữ tướng công an đầu tiên của Việt Nam Xem thêm

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh, 51 tuổi, đã trở thành nữ cán bộ công an đầu tiên của Việt Nam được phong hàm Thiếu tướng. Bà Minh cũng là nữ Giám đốc công an tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước.

Bà Bùi Tuyết Minh sinh ra trong một gia đình cách mạng vùng rừng núi Hà Tiên, là con của vợ chồng ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình) – bà Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng), đều là cán bộ cách mạng hoạt động trong căn cứ.

Tỷ phú George Soros sắp làm đám cưới lần thứ 3 ở tuổi 82 Xem thêm

Nhà đầu tư George Soros sẽ tổ chức đám cưới lần thứ 3 của mình vào tháng 9 tới với người bạn gái trẻ Tamiko Bolton, kém ông 41 tuổi, đang điều hành một trung tâm dạy yoga trực tuyến.

Soros sẽ tổ chức lễ cưới với người vợ ba này với tiêu chí không xa hoa, tốn kém. Tiền bạc sẽ được sử dụng đúng mục đích. Các khách mời được đề nghị thay việc tặng quà cưới bằng hoạt động quyên góp từ thiện cho 4 tổ chức nhân đạo.

Cụ tổ hai cựu Tổng thống Mỹ Bush là trùm buôn nô lệ khét tiếng Xem thêm

Trong lịch sử nước Mỹ có tới 12 tổng thống sở hữu nô lệ và có ít nhất 25 tổng thống có tổ tiên là chủ nô. Nhiều bằng chứng lịch sử cho thấy tổ phụ của hai cựu Tổng thống Bush-cha và Bush-con từng là trùm buôn nô lệ độc ác nhất. 

Vị cố tổ đó là Thomas Walker, một lái buôn nô lệ khét tiếng từng tung hoành ngang dọc vùng biển Tây Phi ở thế kỷ XVIII. Chứng tích lịch sử cũng cho biết Thomas Walker vong mạng trên biển vào năm 1797 khi bị chính thủy thủ đoàn nổi loạn và sát hại. 

Chân dung đại gia Ấn Độ thâu tóm dầu gội X-Men Xem thêm

Được thành lập năm 1988, Marico hiện là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm Ấn Độ, chuyên sản xuất dầu dừa, dầu ăn và nhiều loại mỹ phẩm khác. Sản phẩm của Marico chủ yếu xuất hiện tại quốc gia ở châu Á và châu Phi.


Khu vực Đông Nam Á (bao gồm Singapore, Malaysia và Việt Nam) đóng góp 24% tổng doanh thu của Marico tại thị trường quốc tế, tương ứng khoảng 43,5 triệu USD. 

Bài hot: Bầu Đức bán toàn bộ các dự án thủy điện ở Việt Nam, thu về lợi nhuận khiêm tốn? Xem thêm

Theo HSC, HAGL đã bán 6 dự án thủy điện tại Việt Nam gồm Daksrong 2, Daksrong 2A, Daksrong 3A, Daksrong 3B, Bá Thước 1, Bá Thước 2 trong khi vẫn giữ 2 dự án tại Lào là Nam Kong 2, Nam Kong 3.

Tổng công suất của các nhà máy này vào khoảng 211,7 MW, tuy nhiên, mới chỉ có 4 nhà máy đang phát điện với tổng công suất 141,5 MW. Các dự án Bá Thước 1, Daksrong 3A và Nam Kong 2 đang trong quá trình xây dựng. 

HSC giả định là tỷ suất lợi nhuận thu về từ các thương vụ này vào khoảng 6%. HAG dự kiến sử dụng tiền từ bán các dự án thủy điện nói trên để đầu tư cho các dự án tại Myanmar và trả nợ ngân hàng. 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM