[Nổi bật] Vì sao có trào lưu chụp ảnh Võ Tắc Thiên, Thịt bò Úc của bầu Đức thực chất là gì?

05/02/2015 19:01 PM |

 Thịt bò của bầu Đức: Bò Úc hay bò giống Úc? Xem thêm

Tháng 6/2014, bầu Đức đầu tư nuôi bò thịt (nhập từ Úc và Thái Lan) và bò sữa (nhập từ Mỹ và New Zealand). Giai đoạn 1 (2014-2015) đầu tư 3.150 tỷ đồng. Tháng 2/2015, ông tuyên bố: "Nuôi bò lãi hơn bất động sản thời cực thịnh"

Đàn bò trong nước đang giảm mạnh so với 5 năm trước, trong khi bò nhập khẩu tăng mạnh. Cung thấp, cầu cao, bước đi của bầu Đức là đúng hướng.

Việc HAGL vẫn dùng thương hiệu bò tơ Australia có thể sẽ được người dùng liên tưởng là bò Úc nhập khẩu, thay vì việc nhập bò giống Úc về nuôi như cách làm hiện tại của công ty này.

 Vì sao có những trào lưu 'Không phải dạng vừa đâu' hay chụp ảnh Võ Tắc Thiên? Xem thêm

“Võ Tắc Thiên” trở thành cái tên được thảo luận nhiều thứ 2 trên các mạng xã hội năm 2014 sau “Thần điêu Đại hiệp” trên lĩnh vực phim ảnh

Các trào lưu được hình thành nhằm giải quyết một nhu cầu tâm lý của giới trẻ như theo đuổi sự hoàn hảo, muốn cool, nổi tiếng...

Sự xuất hiện và bùng nổ của các trào lưu nhờ sự phát triển của mạng xã hội năm 2014 đã được nhiều thương hiệu tận dụng.

 Tân Hiệp Phát và 'con ruồi nửa tỷ đồng': Trạng chết, Chúa cũng băng hà Xem thêm

Ngày 27/1/ 2015, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Võ Văn Minh (Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra và xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trong lúc lấy chai nước ngọt Number One để bán cho khách, người này đã phát hiện một con ruồi bên trong. Minh liền liên hệ với công ty Tân Hiệp Phát thông báo sự việc.

Minh ra giá cho sự im lặng là 1 tỷ đồng, nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và in tờ rơi phát tán.

Sau 3 lần thỏa thuận, phía công ty Tân Hiệp Phát đồng ý trả cho Minh 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát cũng đồng thời báo công an...

 Hậu 'đám cưới' Nguyễn Kim - Central Group: Tương lai sẽ thế nào? Xem thêm

Sau khi mua 49% cổ phần Nguyễn Kim, Central Group tuyên bố sẽ có 50 siêu thị Nguyễn Kim vào năm 2019. Gấp đôi số cửa hàng hiện tại.

Sự hỗ trợ về nguồn lực, chia sẻ về kinh nghiệm quản trị, mở rộng và hàng hóa từ Thái Lan sẽ giúp Nguyễn Kim có lợi thế cạnh tranh hơn nhiều so với các đối thủ trong nước

Tuy nhiên, lộ trình cụ thể cho chiến lược phát triển của Nguyễn Kim như thế nào hiện vẫn còn là một ẩn số. Một dấu hỏi lớn đó là con số 49% cổ phần mà Nguyễn Kim bán cho PowerBuy có thực sự là tái cơ cấu hay chỉ là bước đệm để cho việc bán hết?

 36 hộp bao cao su ở Venezuela có giá bằng 1 chiếc iPhone 6 Xem thêm

Báo cáo của Bloomberg chỉ ra rằng đất nước này đã bắt đầu thiếu hụt nguồn cung bao cao su và các biện pháp tránh thai khác từ tháng 12 năm ngoái. "Sự thiếu hụt bao cao su, gây ra bởi sự khan hiếm đô la từ các nhà nhập khẩu, đã đẩy mức giá của mặt hàng này tăng vọt và đồng thời cũng làm tăng nguy cơ lấy nhiễm HIV và tỷ lệ mang thai trong độ tuổi vị thành niên (vốn đã thuộc loại cao nhất khu vực) của quốc gia Nam Mỹ này."

Theo đó, 36 hộp bao cao su mang nhãn hiệu Trojan hiện có giá là 4.760 bolivar, tương đương khoảng 750 USD, được bán trên Mercado Libre, một trang web chuyên mua bán những mặt hàng khan hiếm tại Venezuela. Tính ra, 1 hộp bao cao su có giá là 133 bolivar (khoảng hơn 20 USD).

 Vì sao giá quảng cáo Facebook Ads có xu hướng tăng & hiệu quả có xu hướng giảm? Xem thêm

Gần đây có nhiều khách hàng, học viên, những người làm kinh doanh, bán hàng trên Facebook bằng quảng cáo Facebook Ads liên tục trao đổi và chia sẻ về việc "giá quảng cáo cao quá mà vẫn kém hiệu quả so với trước". Tác giả xin đưa ra một vài thông tin dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân như sau...

 Thế giới vẫn sẽ 'phát cuồng' vì xe hơi, trừ khi... Xem thêm

Nghiên cứu của Shroders cho rằng doanh số bán xe hơi toàn thế giới đã đạt tới mức "đỉnh điểm".

Automotive News và Economist lại không nghĩ vậy.

Google và Uber đang phát triển dịch vụ xe không người lái, nếu thành công thì nhu cầu sở hữu xe hơi chắc chắn sẽ sụt giảm mạnh.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM