[Nổi bật] Samsung đại thắng tại Oscar, Forbes công bố danh sách tỉ phú 2014

04/03/2014 17:50 PM |

Thế giới số Trần Anh tiếp tục ‘hi sinh’ lợi nhuận để gia tăng quy mô Xem thêm

Trong giai đoạn từ 2009-2012, Trần Anh thực hiện chính sách không đi vay và lợi nhuận sau thuế mỗi năm đều đạt ít nhất là 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước sang năm 2013, Trần Anh chỉ lãi vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng sau khi tập trung nguồn lực để mở thêm 6 siêu thị điện máy mới, nâng tổng số siêu thị lên con số 10. Tất cả đều ở Hà Nội.

Năm nay, Trần Anh dự kiến mở thêm khoảng 5 siêu thị mới tại các tỉnh và đặt mục tiêu doanh thu 2.436 tỷ đồng, tăng 30% so với mức 1.867 tỷ của năm ngoái. Tuy vậy, kế hoạch lợi nhuận vẫn rất khiêm tốn, chỉ hơn 7 tỷ đồng.

Singapore vượt qua Tokyo trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới Xem thêm

Singapore đã 'nhảy cóc' hẳn 5 bậc để vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất toàn cầu. Sự mạnh lên của đồng nội tệ và giá cả leo thang đã khiến cuộc sống ở quốc đảo này trở nên tốn kém hơn, theo xếp hạng của Economist Intelligence Unit (EIU - một nhánh nghiên cứu của tạp chí Economist).

Singapore đã đánh bại Paris, Oslo, Zurich và Sydney để lên vị trí số 1, trong khi đó Tokyo lần đầu tiên "tụt" xuống hàng thứ 6 sau khi đồng Yen mất giá. 

Trả lương 2.000 USD/tháng, doanh nghiệp Nhật 'vợt' nhiều kỹ sư phần mềm Việt Xem thêm

Tại Việt Nam, sinh viên ra trường có bằng tiếng Nhật và bằng CNTT trung bình chỉ nhận mức lương khoảng 600 USD, nhưng mức lương mà doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất có thể lên đến 1.500 - 2.000 USD. Điều này khiến cho các doanh nghiệp gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam rất khó tuyển nhân sự biết tiếng Nhật. 

Việc doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng trả lương cao tới 2.000 USD/tháng cho thấy họ đang rất thiếu người đáp ứng nhu cầu các đơn hàng. 

Biện pháp đối phó: Cách thức hiệu quả nhất là tự đào tạo, chọn sinh viên năm thứ 3 - 4 của những trường có nền tảng CNTT tốt, bỏ thời gian hướng dẫn làm đề án tốt nghiệp. 

Phía sau chiêu quảng cáo của Samsung tại lễ trao giải Oscar Xem thêm

Hiệu quả quảng cáo đối với Samsung tại lễ trao giải Oscar đã tăng lên rất nhiều khi người dẫn chương trình, Ellen DeGeneres đưa bức ảnh “tự sướng” chụp bằng Galaxy Note 3 lên trang Twitter cá nhân. 

“Bức ảnh ‘tự sướng’ của Ellen sẽ có hiệu quả lớn hơn nhiều so với các quảng cáo chính thức của Samsung. Không thể bỏ tiền mà mua được sự kỳ diệu khi bức ảnh đó lan truyền chóng mặt trên mạng Internet”.

Năm nay, Samsung là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của lễ trao giải Oscar. Hãng đã mua 5 phút quảng cáo trong chương trình này. 

 'Triều đại' Bush đã trở thành gia tộc tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như thế nào? Xem thêm

Hoa Kỳ không có nhiều triều đại chính trị mạnh và nổi danh như gia tộc Bush. Sự thành công của họ là một nỗ lực không ngừng nghỉ để dành lấy tiền bạc, quyền lực và tất cả những quyền lợi chính đáng khác - một trong số đó đến từ phố Wall.

Gia tộc Bush đã cống hiến trong cả lĩnh vực hành pháp và lập pháp của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. 'Triều đại' này đã tạo nên 2 đời tổng thống - thứ 41 và 43, cũng như đã sản sinh ra 2 vị thống đốc bang.

Truyền thống của gia tộc Bush được tạo lập dựa trên việc theo đuổi giàu sang từ hệ thống ngân hàng đầu tư, những dự án kinh doanh nhạy bén thời chiến tranh và vẫn tiếp tục được phát huy cho đến ngày hôm nay.

Bài hot: Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đứng trong danh sách tỷ phú thế giới Xem thêm

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất và cũng là tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam đã tăng 100 triệu USD trong năm 2013, lên 1,6 tỷ USD. Với con số này, ông Vượng xếp thứ 1.092 trong danh sách.

Giá trị tài sản được tính toán dựa trên số liệu ngày 12/2/2014. Hiện Vingroup là một trong những doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam với giá trị thị trường đạt gần 70.000 tỷ đồng.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM