[Nổi bật] Nữ doanh nhân gốc Việt đáng chú ý nhất châu Á, cô gái Việt chinh phục 'đỉnh' Havard

28/04/2014 18:06 PM |

Vụ án Dương Chí Dũng: Trần Hải Sơn khai 'Thừa sức đút 2,5 tỷ đồng vào cặp' Xem thêm

Tại phiên tòa xét xử vụ Dương Chí Dũng, Trần Khải Sơn khẳng định chỉ có lần thứ 3 đưa tiền cho Phúc là chậm, còn lại các lần khác và đưa cho Dương Chí Dũng đều sớm.

Giải thích lí do vì sao phải chuyển tiền cho Dũng, Phúc làm nhiều lần mà không phải 1 lần, bị cáo Trần Hải Sơn nói do số tiền quá lớn nên lúc chuẩn bị và chuyển đưa mà đưa 1 lần thì rất khó khăn cho việc chuẩn bị, mang đi...

- Anh có khai tiền đựng trong túi nilon màu đen và anh bỏ túi tiền đó vào cặp để mang đi. Vậy 2,5 tỉ tiền 500 nghìn là 50 cọc, vậy số tiền trong túi nilon đó có đút được vào cặp không?

- Thừa sức đút được!

Giờ Trái đất – Bí quyết 'TỎA SÁNG' thương hiệu nhờ kêu gọi 'TẮT ĐÈN'' Xem thêm

- Thương hiệu Earth Hour: Xuất phát điểm của giờ trái đất là ý tưởng của một công ty quảng cáo đặt tại Sydney. Chương trình bắt đầu vào ngày 31 tháng 3 năm 2007, và đến nay đã lan rộng hơn 150 quốc gia. 

- Lộ trình bài bản và cách làm marketing: 3 bước: Cổ vũ → Hành động → Kết nối

- Chương trình hành động kéo dài suốt 1 năm, kích thích sự chú ý của mọi người tại mọi thời điểm thay vì chỉ kéo dài 1 giờ,.

-  Tạo sự khác biệt: Giá trị thương hiệu được nhân lên nhiều lần khi nó luôn tìm cách gắn chặt mình với tên tuổi của những người nổi tiếng. 

- Tận dụng tối đa mạng xã hội để quảng bá.

Thế kỷ 21: Con vua sẽ lại làm vua? Xem thêm

Trong cuốn sách "Tư bản thế kỷ 21", Thomas Piketty cho biết,  kể từ năm 1987, khối tài sản trên 100 triệu, 500 triệu và 1 tỷ euro trong nền kinh tế toàn cầu có tỷ suất sinh lợi khoảng 6-8%/năm, trong khi thu nhập quốc dân chỉ tăng trung bình 1,4%/năm.

- Tỉ lệ tăng lợi nhuận tư bản gấp 5 lần tỉ lệ tăng thu nhập nói chung dẫn tới bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng. Nếu tiếp tục đà tăng này, chỉ 26 - 36 năm nữa, bất bình đẳng sẽ lên tới đỉnh điểm, thời kỳ đen tối của xã hội sẽ đến.

- Biện pháp đề ra: Đánh thuế tư bản trên quy mô toàn cầu.

Từ chức không phải vì mình Xem thêm

- Hành động từ chức của một quan chức nhà nước trước hết là vì cái chung, vì tập thể, vì đội ngũ những người cùng gánh vác công việc, vì thể diện quốc gia chứ khoan nghĩ vì cá nhân đó.

- Một khi không xem quyết định từ chức là chuyện cá nhân, chúng ta sẽ hiểu ngay Thủ tướng Chung Hong-won làm vậy là vì uy tín của chính phủ đương nhiệm. Sau khi ông từ chức, các kết luận điều tra sẽ được đón nhận với sự tin tưởng cao hơn, sự chấn chỉnh những thiếu sót sẽ được thực thi tốt hơn.

- Đổ lỗi cho nhau hay đôi co với người dân là điều đại kỵ ở một quan chức trong bộ máy hành chính. Lúc đó nếu người gây ra tình trạng đổ lỗi hay đôi co như thế không chịu từ chức thì có lẽ đến lúc phải ngưng chức như trường hợp ngưng chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đang được dư luận đồng tình.

Chân dung nữ doanh nhân gốc Việt đáng chú ý nhất châu Á Xem thêm

- Rita Nguyễn, cô gái Canada gốc Việt, người vừa được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách 12 nữ doanh nhân đáng chú ý nhất Châu Á khi tạo ra một "cuộc cách mạng internet" ở Myanmar.

Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Bến Tre, Rita Nguyễn đến Canada từ khi còn nhỏ. Năm nay 37 tuổi, Rita Nguyễn là đồng sáng lập và làm Giám đốc điều hành (CEO) của Squar - mạng xã hội bằng tiếng Myanmar đầu tiên dành cho giới trẻ ở quốc gia 65 triệu dân vừa bắt đầu mở cửa. 

- Squar cung cấp cho giới trẻ Myanmar một mạng xã hội (mysquar.com) bằng tiếng địa phương, các trò chơi online cùng nhiều dịch vụ trực tuyến ngay đúng thời điểm quốc gia 65 triệu dân này vừa thiết lập mạng 3G.

Bài hot: Cô gái Việt bé nhỏ chinh phục 'đỉnh' Harvard Xem thêm

Năm học 2014 - 2015, ĐH Harvard đã trao tặng cho Hồ Thị Minh Khuê suất học bổng trị giá 320.000 USD/4 năm học (bao gồm học phí, tiền sinh hoạt, tiền bảo hiểm, vé máy bay khứ hồi Mỹ - Việt 2 lần/năm…), chưa kể chi phí cho gia sư những môn nghệ thuật mà Khuê cần tới.

Bên cạnh việc học rất giỏi toán học và tiếng anh, Khuê còn có tài năng piano và tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục.

"Cách đây hơn chục năm, khi lần đầu tiên bước vào các lớp học đàn, học vẽ, em đâu có hình dung được rằng, đó cũng chính là điểm bắt đầu của con đường đưa em đến cổng trường Harvard”, Khuê chia sẻ.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM