[Nổi bật] Nhìn lại ngành bán lẻ 2014, 8x người Nhật tìm đường kinh doanh tại Việt Nam

25/12/2014 19:05 PM |

 [Chuyện nghề] 8x người Nhật một mình tìm đường kinh doanh tại Việt Nam Xem thêm

3 năm trước, một mình tôi đại diện cho công ty đến Việt Nam, lúc đó tôi chỉ mới 24 tuổi.

Hành trang của tôi lại là một con số không tròn trĩnh, tôi không có kinh nghiệm và không có bất kỳ mối quan hệ nào, hầu như không biết gì về đất nước Việt Nam, không khách hàng và không đối tác. Và tôi không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều như đã nghĩ.

Tôi đã làm hết tất cả những chuyện có thể từ A đến Z, đơn giản vì chỉ có mình tôi ở Việt Nam. Có những thời điểm tiến độ dự án bị đình trệ, tôi còn không biết mình đang làm gì nữa, dường như tôi đã bị mất định hướng. Khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu có cảm giác lười biếng và có những lúc chỉ biết đi chơi...

 [Hồ sơ] Ngành bán lẻ 2014: Đua nước rút và dậm chân ga cho 2015 Xem thêm

Năm 2014 đánh dấu nhiều biến động trong thị trường bán lẻ Việt Nam. Nhiều thương vụ M&A lớn đã diễn ra, những tên tuổi tầm cỡ quốc tế đã bắt đầu lộ diện và thể hiện sức mạnh. Sự tham gia của những tay chơi lớn và những thay đổi trong chính sách vĩ mô hứa hẹn 2015 sẽ là năm đầy sôi động cho ngành bán lẻ.

Thị trường bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm 20% toàn bộ thị trường bán lẻ. Điều đó có nghĩa thị trường bán lẻ hiện đại vẫn còn rất nhiều đất để phát triển. Các doanh nghiệp đang cạnh tranh gay gắt nhằm lôi kéo nhóm khách hàng mới, đang dần dịch chuyển từ bán lẻ truyền thống sang hiện đại, về phía mình trong tương lai. Về tiềm lực tài chính và kinh nghiệm, các nhà bán lẻ nội vẫn đang yếu thế hơn trên đường đua với các đối thủ ngoại...

 Vì sao kiểm toán Big 4 ngày càng trở nên ... vô dụng? Xem thêm

Khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tăng cổ phần của mình tại Tesco vào năm 2012, giới đầu tư nhận được một thông điệp mạnh mẽ của ông: Hãng bán lẻ khổng lồ của Anh sẽ hồi sinh và trở thành đối trọng với các doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, ngay cả “Hiền triết xứ Omaha” cũng có thể trở thành nạn nhân của những gian lận kế toán. Ngày 22/9 vừa qua, Tesco cho biết lợi nhuận nửa đầu năm 2014 mà hãng công bố (408 triệu USD) là cao bất thường. Nguyên nhân đến từ việc nhà bán lẻ này đã phóng đại quá trớn khoản chiết khấu sẽ thu về từ phía các nhà cung cấp. Ủy ban điều tra gian lận của Anh đã tiến hành điều tra sai sót nghiêm trọng này. Tới 9/12 mới đây, Tesco tiếp tục giảm lợi nhuận dự báo 30%.

Khoản đầu tư của Buffett vào Tesco đã mất tới 750 triệu USD, và ông gọi thương vụ này là một “sai lầm lớn”.

 Lời khuyên về tiền bạc hữu ích trong năm mới 2015 của Warren Buffett Xem thêm

Warren Buffett là nhà đầu tư quyền lực, người đàn ông thú vị nhất thế giới:

- Ông mua những cổ phiếu đầu tiên khi mới 11 tuổi và 99% tổng tài sản hiện tại của ông (trị giá khoảng 63 tỷ USD) kiếm được sau tuổi 50.

- Ông là người bảo hiểm duy nhất cho chương trình rút thăm trúng thưởng hàng tỷ USD của PepsiCo.

- Mọi người xếp hàng dài để được chụp ảnh với… chiếc ví của Warren Buffett.

“Nhà hiền triết Xứ Omaha” là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất trên thế giới và là một tỷ phú sống tiết kiệm. Trong chương trình Squawk Box của đài CNBC, Warren Buffett chia sẻ về giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Berkshire Hathaway và kêu gọi các sinh viên nên bỏ thẻ tín dụng và tập trung tiết kiệm tiền.

Năm 2014 sắp kết thúc, tờ BusinessInsider đã thu thập lại những lời khuyên hữu ích về đầu tư của tỷ phú Buffett. Dưới đây là 6 lời khuyên về tiền bạc của Warren Buffett trong năm 2015.

 Viettel đạt doanh thu gần 10 tỷ USD trong năm 2014 Xem thêm

Nếu so với các doanh nghiệp viễn thông, năm nay Viettel vẫn đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt nhất với con số là 20% so với năm 2013. Ước tính đến hết năm 2014, doanh thu của Viettel đạt 196.650 tỷ đồng (gần 10 tỷ USD) và đạt lợi nhuận trước thuế: 40.532 tỷ đồng.

Trong khi Viettel vẫn giữ được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt thì VNPT lại bị giảm doanh thu và lợi nhuận sau khi Thủ tướng đồng ý cho MobiFone ra ở riêng và trở thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ước tính doanh thu năm 2014 của VNPT chỉ đạt là 101.055 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Nếu nhìn trên con số tổng doanh thu có thể thấy doanh thu của Viettel gần gấp đôi VNPT.

 Mạng Internet tại đất nước bí ẩn nhất hành tinh hoạt động thế nào? Xem thêm

Hầu hết người Triều Tiên đều không biết đến Internet. Theo nguồn tin từ một người trốn khỏi Triều Tiên và sau đó trở thành nhà báo thì quốc gia này chỉ có tổng cộng 1.024 địa chỉ IP. Internet chỉ phục vụ riêng cho các cơ quan chính phủ, một vài đại sứ quán và tổ chức trợ giúp nước ngoài. Trái lại, Mỹ có tới 1,5 tỷ địa chỉ IP.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ rằng không phải cứ mỗi thiết bị được gắn với 1 địa chỉ IP chính vì vậy rất có thể có hàng nghìn thiết bị được kết nối với Internet tại Triều Tiên. Dẫu vậy, nhìn chung đây vẫn là quốc gia có sự hiện diện của Internet ít nhất thế giới.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM