[Nổi bật] Nguyễn Hữu Thái Hòa ở xứ sở kỳ lạ, tin đồn gây sốc về con trai sếp cũ Vinacomin

16/01/2014 18:04 PM |

Khám nhà tướng Trung Quốc, vàng, rượu chất đầy 4 xe tải Xem thêm

Năm 2012, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Trung Quốc, ông Cốc Tuấn San (Gu Junshan) đã bị điều tra tham nhũng và tịch thu tài sản ở dinh thự riêng, huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Đây là vụ tham nhũng lớn nhất trong quân đội nước này bị phát hiện trong nhiều năm qua. 

20 điều tra viên phải mất 2 đêm mới dọn xong đồ đạc bằng vàng, rượu Mao Đài và phải dùng 4 xe tải mới chở hết số đồ xa xỉ bị tịch thu. Ông Cốc còn sở hữu hàng chục bất động sản, mỗi cơ ngơi có diện tích khoảng 200m2 gần nội đô Bắc Kinh, dùng những căn hộ này làm “quà biếu”.


10 câu nói bất hủ về cuộc sống của tỷ phú công nghệ Bill Gates Xem thêm

Trước khi về hưu, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. 

“Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”
 
“Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”

“Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

Masan Beverage: Cờ thế của Masan Xem thêm

Thị trường giải khát Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ với sức tiêu thụ đang tăng. Theo Business Monitor International, tốc độ tăng trưởng kinh doanh NGK trong 5 năm từ 2013 đến 2017 sẽ có mức tăng khoảng 20%. Còn theo Euromonitor, quy mô thị trường đồ uống Việt Nam có giá trị khoảng 54.000 tỷ đồng.

Sau hàng loạt thương vụ mua lại VinaCafé, Vĩnh Hảo và mới đây là Bia Phú Yên, Masan đã thành lập riêng bộ phận ngành hàng đồ uống Masan Beverage và mời 'lão làng' Lê Trung Thành về làm giám đốc điều hành cho ngành hàng đồ uống. 

Cũng có những lo ngại Masan không dễ chiếm một vài % thị phần bia trước quá nhiều đối thủ lớn. Bởi thương hiệu Bia Phú Yên không có tên tuổi, thương hiệu bia mới ra thì còn quá mới. 

Alice – Thái Hoà ở xứ sở kỳ lạ Xem thêm
 
"FPT cũng chỉ là một bức tranh thu nhỏ của xã hội Việt Nam. Qua một số lớp học khác mà tôi đã từng giảng dạy, tôi nhận thấy rằng thiếu hụt lớn nhất của giới trẻ hiện nay không phải vấn đề nhận thức, mà là vấn đề niềm tin".

"Thực tế đau lòng là ở Việt Nam bây giờ ít có người còn niềm tin vào những điều tử tế. Đây thực sự là một nguy cơ lớn. Nhưng dần mới phát hiện ra, khoảng 40% các bạn trẻ chia sẻ được những suy nghĩ với tôi". 

"Khi người ta công kích mình, tôi nhận ra rằng người ta chờ đợi tôi, vì tự ái, sẽ phản công lại, và trong cuộc chiến đó chắc chắn kẻ thua cuộc sẽ là tôi. Vì quan trọng hơn hết là nếu không nhận được sự hợp tác của mọi người, dù có chuyên tâm công việc đến mấy, tôi cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Tôi đã chọn cách ứng xử khác theo kiểu Thiền..."


Nghệ An: Thu thuế về đích trước một tháng, xin cứu đói 4.200 tấn gạo Xem thêm

Theo tin tức hồi cuối tuần trước, 11 tỉnh ở miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã xin Bộ Lao động và Thương binh Xã hội hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên Đán và giáp hạt 2014. Các tỉnh này gồm: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Kom Tum. 

Tuy nhiên những con số thu thập do các địa phương này tự báo cáo lại thể hiện một bức tranh vô cùng tươi sáng về tình hình chung của địa phương và đời sống của người dân.

Bài hot: Những tin đồn gây sốc về con trai sếp cũ Vinacomin Xem thêm

Khi mới tốt nghiệp đại học Mỏ địa chất năm 2000, niềm tự hào lớn nhất của Đoàn Hiếu Minh lúc đó là được nối nghiệp gia đình (ông Đoàn Văn Kiển lúc đó là Tổng giám đốc Tổng công ty than Việt Nam). 

Làm việc ở Công ty Than Vàng Danh: "Khi mới xuống làm việc một thời gian ngắn, tin đồn về việc tổng giám đốc cho con mình xuống đó làm việc để tìm cách vơ vét của cải làm gia đình tôi rất buồn. Sau khi suy nghĩ, bố và tôi quyết định mình sẽ đi hẳn một con đường khác”.

Sau khi trở thành Đại lý chính thức của Rolls-Royce: “Người ta đồn tôi phân phối Rolls Royce là để rửa tiền chứ kinh doanh gì. Họ đâu chịu hiểu đó là một dự án và tôi phải lên kế hoạch, vay vốn ngân hàng, rồi vận hành các công việc với nhiều rủi ro như mọi hoạt động kinh doanh khác”.

"Vấn đề ở đây không còn là tiền nữa, chỉ có khát vọng và tình yêu với quê hương mình đã lấn át tất cả", Đoàn Hiếu Minh quyết tâm tạo dựng cho mình một dấu ấn riêng, vượt khỏi cái bóng "con ông cháu cha" và những tin đồn.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM