[Nổi bật] Lời cảnh tỉnh cho Việt Nam về Asiad 2019, 'ván bài' của Chánh Tín đã ngửa

28/03/2014 18:09 PM |

MH370 có thể nằm ở độ sâu 3,5 km dưới đại dương Xem thêm

Sử dụng phương pháp âm thanh có thể xác định được chiếc máy bay đang ở độ sâu 3,5 km dưới đại dương. Việc chưa tìm thấy các mảnh vỡ trôi nổi có nguồn gốc từ bên trong chiếc máy bay cho thấy cabin máy bay có thể vẫn còn nguyên vẹn khi bị chìm. Điều đó sẽ đem lại cơ hội tìm thấy chiếc hộp đen mà không có thiệt hại đáng kể.


TS Lê Đăng Doanh: Nếu tính đầy đủ, nợ công Việt Nam hiện xấp xỉ 106% GDP Xem thêm

Tính trên dân số 90,535 triệu người, mỗi người Việt hiện đang gánh trên vai trung bình 887,51 USD (gần 20 triệu đồng). Năm 2012 nợ công bình quân đầu người dân Việt Nam tính tròn là 720 USD, năm 2013 là 804 USD, và dự kiến 2014 là 888 USD.

Nếu tính cả nợ tiềm ẩn của DNNN thì tỷ lệ nợ công của VN có thể trên 100% GDP, vượt xa so với ngưỡng nợ công 65% GDP được đặt ra trong chiến lược phát triển tài chính đến năm 2020.


Kiếm lợi từ 'ông lớn' Samsung: Đâu có dễ Xem thêm

Năm 2013, trong tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 20-23 tỷ USD của Samsung, các doanh nghiệp chỉ cần gia công cho Samsung khoảng 20%, tức là cỡ 4 tỷ USD. Trung bình mỗi doanh nghiệp làm 5 triệu USD, vậy là có khoảng 800 doanh nghiệp làm cho Samsung rồi.

Thế nhưng, Samsung có 68 nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng tại Việt Nam. Trong đó, tới 48 doanh nghiệp là FDI. Doanh nghiệp nội địa của ta chỉ làm cho họ nhãn mác, bao bì...

Sự thật bất ngờ việc vỡ nợ của Chánh Tín Xem thêm

Theo những người trong giới, vai trò của Nguyễn Chánh Tín gần như không mang tính quyết định cho sự thành bại của phim Dòng máu anh hùng. Theo tìm hiểu, số vốn mà ông góp vào làm phim cũng chỉ chiếm khoảng 1/20 tổng kinh phí.

Tuy nhiên, sau khi Dòng máu anh hùng bị “thua trận”, Nguyễn Chánh Tín đã nhờ luật sư đòi lại phần hùn của mình. Cuối cùng những người bà con của Nguyễn Chánh Tín trong ê - kíp làm đã nhượng bộ trả lại phần hùn cho ông.

Thung lũng Silicon cũng thích SỞ HỮU CHÉO Xem thêm

Ước tính, khoảng 1/5 giám đốc điều hành các công ty trong danh sách Fortune 500 hiện đang có ghế ở trong nhiều ban điều hành các công ty khác nhau, theo nghiên cứu của giáo sư G.William Domhoff (Đại học California). 

Theo dữ liệu từ Pitch Book, Top 25 nhà đầu tư giữ nhiều vị trí nhất đang chiếm 400 ghế trong các HĐQT công ty khác nhau.

Những đòn tâm lý mà lãnh đạo nào cũng nên sử dụng Xem thêm

Kỹ năng tốt và chuyên môn giỏi vẫn chưa đủ, sự hiểu biết kết hợp với những "đòn tâm lý" dưới đây có thể thúc đẩy các nhà quản lý TÔT trở nên VĨ ĐẠI: Cả nhóm muốn bạn chỉ đạo chứ không phải là bỏ mặc họ tự quyết, Đừng bắt thân với riêng ai, Cố vớt vát một nhân viên yếu sẽ gây tổn hại cho cả nhóm và Vạch các đường lối chi tiết thay vì các kế hoạch đồ sộ chung chung.


Những người ‘nổi loạn’ với di động Xem thêm

- Nguyễn Mạnh Hùng: Trong khi đang kinh doanh tốt với khoản lợi nhuận cả chục triệu USD nhờ dịch vụ VoIP 178, ông cùng với các cộng sự của mình đề nghị đầu tư vào vào lĩnh vực thông tin di động. Thời điểm đó di động là lĩnh vực độc quyền của MobiFone và VinaPhone.

- Vương Quang Khải: Năm 2012, khi Vương Quang Khải cùng cộng sự của mình tại Công ty VNG khởi động dự án Zalo - tại Việt Nam chưa có công ty nào nghĩ tới việc làm OTT.

- Nguyễn Hà Đông: Trong khi phần lớn các trò chơi khiến cho người ta vui thích và mải miết thì “cha đẻ” của Flappy Bird lại đem đến một game khiến người mới chơi ức chế, khó khăn và chỉ muốn đập điện thoại. 

Bài hot: Lời cảnh tỉnh cho Việt Nam với việc đăng cai Asiad 2019 Xem thêm

- Năm 2012, Ba Lan - Ukraine đồng tổ chức Euro, Ukraine lỗ 16 tỷ USD, Ba Lan lỗ 25 tỷ USD. Riêng Ukraine trượt dốc từ hạng 134 xuống hạng 151 trên bảng xếp hạng tình trạnh minh bạch tài chính của thế giới. 

- Năm 2011, Kazakhstan đăng cai Á vận hội mùa đông, lỗ 1,6 tỉ USD. Trong đó, Ủy ban kiểm toán Kazakhstan cho biết, số tiền gian lận tài chính đến hơn 67 triệu USD.

- Năm 2004, Hi Lạp tổ chức Olympic mùa đông. Sau kỳ Olympic, số lỗ lên đến 15 tỉ USD, 40% số khách sạn đã bị phá sản.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM