[Nổi bật] 'Kẻ độc hành' Aeon quyết định bắt tay Citimart và Fivimart, Cơ hội đầu tư vào Myanmar

30/01/2015 19:00 PM |

 Tại sao "kẻ độc hành" Aeon quyết định bắt tay Citimart, Fivimart? Xem thêm

- 30 năm bước chân ra thị trường nước ngoài, Aeon nổi tiếng với chiến lược tiếp cận một mình, chứ không liên doanh, liên kết với hãng bán lẻ nội nào. Vì vậy, cái bắt tay của Aeon với Citimart và Fivimart là một sự lạ.

- Aeon làm thế bởi 2 lý do chính: Thích nghi cơ chế tại Việt Nam và theo kịp tốc độ của các đối thủ lớn.

 [Khởi nghiệp] Vừa khởi nghiệp, vừa du lịch qua 20 nước Xem thêm

Jay Meistrich hiện là sáng lập và CEO của Moo.do, một ứng dụng giúp người dùng lên kế hoạch công việc.  Meistrich từng làm việc cho Microsoft và EA vài năm trước khi quyết định xin nghỉ việc để vừa đi du lịch vừa lập ra Moo.do.

- Jay Meistrich đã đi qua 45 thành phố của 20 quốc gia nhưng bên cạnh đó, tôi làm việc 50 tiếng mỗi tuần để xây dựng một công ty của riêng mình.

- Tất cả chi phí đó trong 1 năm du lịch thậm chí còn ít hơn số tiền thuê nhà ở San Francisco. Jay nói anh không thấy nhàm chán, làm việc hiệu quả hơn và có nhiều bạn bè, trải nghiệm thú vị hơn.

 Myanmar: Đất nước đang chờ được thắp sáng Xem thêm

- Thị trường điện tại Myanmar rất có tiềm năng khi lượng điện sản xuất tại đây chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu dân số.

- Thủy điện là nguồn sản xuất điện năng chính tại Myanmar, chiếm hơn 70% sản lượng điện. Điều này gây nên khó khăn lớn vào mùa khô, sản lượng điện bị sụt giảm đáng kể, thậm chí là bị gián đoạn hoàn toàn.

- Khi đầu tư vào ngành điện tại Myanmar, các nhà đầu tư sẽ đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức bao gồm chính sách chưa ổn định, rủi ro chính trị, giá điện thấp và hệ thống truyền tải và phân phối điện kém.

 Jack Ma mất 1,4 tỷ USD sau 1 đêm Xem thêm

Tài sản của tỷ phú Jack Ma đã sụt giảm 1,4 tỷ USD trong phiên hôm qua – mạnh nhất trong 400 tỷ phú giàu nhất thế giới. Cổ phiếu Alibaba ghi nhận mức giảm điểm kỷ lục sau khi công bố doanh thu thấp hơn ước tính.

Sự kiện này cũng khiến tỷ phú bất động sản Wang Jianlin lấy lại ngôi giàu nhất Trung Quốc. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, ông có nhiều hơn 400 triệu USD so với số tài sản 26,3 tỷ USD của Jack Ma.

Tổng cộng tỷ phú 50 tuổi của gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử Alibaba đã chứng kiến tài sản của ông “bốc hơi” 4,1 tỷ USD kể từ khi cổ phiếu Alibaba đóng cửa ở mức cao kỷ lục hôm 10/11.

 Google khiến nhà đầu tư "buồn ngủ" vì kết quả kinh doanh "bình bình" Xem thêm

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý trong báo cáo kinh doanh của Google:

- Doanh thu: 14,48 tỉ USD, tăng một chút so với 14,61 tỉ USD dự kiến.

- Doanh thu từ Google Sites: 12,43 tỉ USD, tăng 18% so với năm ngoái

- Doanh thu từ Google Networks: 3,72 tỉ USD, tăng 6% so với năm ngoái.

- Paid clicks tăng 14% so với năm ngoái, và 11% so với quý trước, điều đó có nghĩa là traffic vẫn tiếp tục tăng.

- Giá mỗi click (CPC) đã giảm 3% so với năm ngoái và quý trước. Nó cho thấy các nhà tiếp thị đang trả ít tiền hơn cho mỗi quảng cáo.

- Mảng kinh doanh khác lại thấy sự tăng trưởng 19% so với năm ngoái, đạt 1,95 tỉ USD.

Xem thêm: Amazon gây bất ngờ, Google mang lại thất vọng Xem thêm

 iPhone - Vị vua vững ngai Xem thêm

- Các nhà phát triển trên iOS vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với làm việc trên Android, bất chấp việc các thiết bị chạy Android nhiều hơn iOS cả triệu chiếc. Ứng dụng mới vẫn chọn iPhone làm nơi đặt chân đầu tiên.

- Apple đã đánh bại Xiaomi, Samsung, Huawei, và Lenovo và trở thành hãng bán smartphone tốt nhất Trung Quốc.

- Apple thì hoàn toàn khác biệt so với Android.. iPhone thành công nhờ cho người dùng những trải nghiệm khác biệt mà cả tá thiết bị Android không thể có.

 Điểm danh top 4 con giáp có cơ hội kiếm bộn tiền trong năm Ất Mùi 2015 Xem thêm

 Trong năm Ất Mùi 2015 này, vận may tiền bạc sẽ mỉm cười với 4 con giáp, họ sẽ có cơ hội xoay chuyển hoàn toàn tình hình tài chính với hàng loạt các cơ hội làm dầy thêm ví tiền của mình.

Kinh tế Việt Nam: “Vui lúc này e là quá sớm” Xem thêm

 - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, Tình hình phục hồi khá toàn diện. Chiều hướng đi lên của nền kinh tế khá rõ rệt, phục hồi rõ hơn, toàn diện hơn, cả kinh tế-xã hội, sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu. Tuy nhiên nếu vui lúc này e là quá sớm.

- Tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh toàn bộ quá trình tái cơ cấu thực hiện những năm qua, đặc biệt trong năm 2014 chưa gắn được tái cơ cấu với đổi mới mô hình tăng trưởng trong năm 2015 là một thách thức lớn.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM