[Nổi bật] Cú chuyển mình ngoạn mục của Nutifood, ông Chính Chu 'đứng bên' chủ tịch FPT

25/06/2014 18:00 PM |

Việt Nam áp chót trong bảng xếp hạng 'chỉ số tử tế' Xem thêm

Dựa trên số liệu tại website chính thức của bảng xếp hạng “chỉ số tử tế quốc gia” của tờ The Economist, Việt Nam đứng thứ 124/125 quốc gia được điều tra, chỉ sau mỗi Libya – đất nước bất ổn ở Trung Đông.

Bảng xếp hạng “chỉ số tử tế quốc gia” được dựa trên khoảng 35 bộ dữ liệu, chia thành 7 lĩnh vực: Đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới,  trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe.

Formosa đòi lập đặc khu Vũng Áng Xem thêm

Trong công văn số 1406022/CV-FHS mới đây gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (FHS) lại gửi thêm một số đề xuất mới, đáng chú ý là việc đề nghị thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng.

Theo FHS, mục đích thiết lập đặc khu kinh tế là nhằm xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương và đầu tư các ngành công nghiệp liên quan như gang thép, điện... thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Trong Bản điều lệ dự thảo này, Formosa đề xuất một loạt biện pháp ưu đãi cho dự án đầu tư vào đặc khu: Được Chính phủ thiết lập bảo hộ cơ chế ngành thép, được Chính phủ ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh doanh, được vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài, được miễn thu thuế khấu trừ tại nguồn..., miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu...

Nhà ở xã hội: 'Ngon' nhưng không dễ 'xơi' Xem thêm

NƠXH được xem là cứu cánh cho thị trường bất động sản đi xuống suốt trong thời gian mấy năm qua và vì vậy, nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển, đặc biệt là sự hỗ trợ, ưu đãi về tài chính và tiêu chuẩn xây dựng.. 

- Như một quy luật thực sự đã tồn tại, nơi đâu có sự hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước, nơi đó có cơ chế “xét… duyệt” với rất nhiều quy trình, thủ tục phức tạp và rất “nhạy cảm”. 

- Về tiêu chuẩn, thiết kế NƠXH không những không cải thiện được tình hình mà còn đánh đố các nhà thiết kế và chủ đầu tư để tìm ra phương án vận dụng tiêu chuẩn sao cho hiệu quả nhất.

Bầu Đức: 'Vàng trắng cao su, phụ thuộc một thị trường sẽ chết!' Xem thêm

- Sản phẩm cao su của HAGL chưa bao giờ xuất khẩu sang Trung Quốc. Để len lỏi được vào thị trường thế giới thì cũng đòi hỏi chất lượng khắt khe hơn, chặt chẽ hơn.

- Việc phụ thuộc vào một thị trường tôi cho rằng rất rủi ro. Họ thích thì mua không thích ép giá, kiểu gì doanh nghiệp cũng sẽ chết. Do đó, các doanh nghiệp phải tiến tới đa dạng thị trường.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gặp tỷ phú Chính Chu tại văn phòng của Blackstone Xem thêm

Ông Bùi Hoàng Tùng, giám đốc FPT USA vừa chia sẻ một bức hình khá thú vị trên Facebook cá nhân. Theo đó, trong chuyến công tác tại Mỹ, chủ tịch FPT Trương Gia Bình và chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã có cuộc tiếp xúc với Chính Chu, một nhà quản lý quỹ gốc Việt khá nổi danh tại phố Wall.

Ông Chính Chu hiện giữ chức Giám đốc điều hành cao cấp (Senior Managing Director), và là đồng Chủ tịch Ủy ban đầu tư vốn cổ phần của Tập đoàn Blackstone – một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới chuyên về đầu tư vốn cổ phần.

Tập đoàn này do cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Pete Peterson và thuộc cấp Stephen Schwarzman thành lập năm 1985. Tới cuối năm 2012, tổng tài sản do Blackstone quản lý là 210 tỷ USD.

Bài hot: Hoa hồng và gai sau những cái 'bắt tay' để đời của Nutifood Xem thêm

Nutifood hoạt động và tăng trưởng tốt suốt giai đoạn 2000-2007. Năm 2007 nhân sự cấp cao được thay mới.

- Sai lầm: Nutifood hợp tác với Kinh Đô, đầu tư dàn trải vào tài chính và bất động sản. Đầu tư thất bại, lần đầu tiên Nutifood lỗ gần 150 tỷ sau 8 năm có lãi. Bộ máy lãnh đạo mới từ nhiệm, công ty lao đao.

- Sửa sai:

+ CEO cũ được mời lên lại ghế CEO.

+ Tập trung vào mảng kinh doanh chính - sản phẩm dinh dưỡng. Không đối đầu trực tiếp đối thủ, mà tạo ra sản phẩm chuyên biệt cho người già, người tiểu đường, người béo phì hay trẻ biếng ăn.

+ Đẩy mạnh kênh phân phối sản phẩm chủ lực là bệnh viện, trường học, siêu thị, tiệm tạp hóa...

+ Dành ngân sách lớn cho R&D, marketing thông qua chiến lược tài trợ dinh dưỡng cho đội bóng HAGL...

- Kết quả: Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trở lại.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM